Tin nổi bật 28/8: TQ "tố ngược" Mỹ ở Biển Đông, Nga chuyển thêm vũ khí tới Syria
Căng thẳng Biển Đông:
*Sau khi Mỹ liên tiếp lên án hành động bắt nạt và bành trướng ở Biển Đông, Trung Quốc vẫn có những tuyên bố "cãi cố".
Chiến hạm Mỹ di chuyển trên Biển Đông. (Ảnh minh họa) |
*Giới chuyên gia cho rằng, muốn ngăn Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, ngoàiphán quyết trên Biển Đông hồi năm 2016, Tổng thống Duterte cần thu thập thêm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đồng thời có hành động cứng rắn ở biển Tây Philippines.
Trung Quốc:
*Trung Quốc có kế hoạch tập trận quân sự trên biển Hoa Đông vào cuối tuần này sau khi Đài Loan đặt bút ký mua hàng chục tiêm kích F-16V Viper hiện đại của Mỹ.
Chiến hạm Trung Quốc phóng tên lửa trong một cuộc tập trận. (Ảnh: AP) |
*Trung Quốc từ chối để một chiến hạm của hải quân Mỹ ghé thăm cảng Thanh Đảo hồi cuối tuần qua giữa lúc quan hệ Mỹ - Trung vẫn còn nhiều căng thẳng.
*Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng biểu tình ở Hong Kong phát triển thành cuộc khủng hoảng lớn nhất mà đặc khu phải đối mặt từ 1997.
Nhận định được ông Vương đưa ra trong cuộc gặp với một phái đoàn doanh nghiệp Hong Kong tại Bắc Kinh ngày 27/8. Ông kêu gọi các doanh nghiệp Hong Kong hỗ trợ nhiều hơn cho chính quyền thành phố nhằm "chấm dứt bạo lực đã phát triển thành cuộc khủng hoảng lớn nhất mà thành phố này phải đối mặt kể từ khi được trao trả về Trung Quốc năm 1997".
Tình hình Syria:
*Một tàu chở hàng cỡ lớn của Nga đang vận chuyển vũ khí tới Syria, trong khi quân đội Ngatiến hành đàm phán yêu cầu phiến quân Syria rời khỏi Afrin.
TàuRoro Sparta II chở vũ khí tới Syria đã đi qua eo biểnBosphorus trong tuần này. (Ảnh: Twitter) |
*Lực lượng cảnh sát quân sự Nga đã được triển khai tới các khu vực mà gần đâyquân đội Syria giành lại quyền kiểm soát từ tay phiến quân ở phía nam tỉnh Idlib và phía bắc tỉnh Hama.
*Nga ước tính rằng có khoảng 3.000 đối tượng có liên hệ với tổ chức khủng bố IS và các lực lượng thân cận vẫn ở Syria, và hiện còn rất nhiều tổ chức khác đang hoạt động ở quốc gia này.
Nga:
*Nhiều khả năng Nga – Thổ sẽ ký kết thỏa thuận mua bán tiêm kích Su-57, sau khi Tổng thống Putin đưa Tổng thống Erdogan đích thân đi xem chiến đấu cơ hiện đại của Nga tại triển lãm hàng không MAKS 2019.
Mỹ:
*Hôm 27/8, Washington đã phê chuẩn thương vụ bán lô tên lửa chống đạn đạo trị giá 3,3 tỷ USD cho Nhật Bản sau khi Triều Tiên phóng thử liên tiếp các tên lửa đạn đạo mới và trở thành mối đe dọa đối với đồng minh của Mỹ.
Triều Tiên liên tiếp thử vũ khí mới trong thời gian gần đây. (Ảnh: Yonhap) |
*Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định Tehran không tìm cách dâng cao căng thẳng nhưng cần được đảm bảo các quyền lợi của quốc gia.
Trước đó, hôm 26/8, ngày cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức ở Pháp, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Rouhani vào một thời điểm thích hợp nhằm tìm giải pháp cho các thỏa thuận hạt nhân. Đồng thời, các cuộc đàm phán cũng được tiến hành để giúp vực dậy nền kinh tế của quốc gia Hồi giáo.
Pháp:
*Phát biểu trước các Đại sứ Pháp tại cung Điện Élyseé, Tổng thống Macrontuyên bố thời kỳ thống trị của phương Tây sắp kết thúc do những thay đổi địa chính trị toàn cầu.