Tin nổi bật 23/9: Căng thẳng Mỹ - Iran nóng bỏng, Tehran trình làng tên lửa tầm xa
Trung Đông
*Sau khi có thông tinban đầu về việc tàu chở dầu Stena Impero mang cờ Anh, bị Iran bắt giữ từ tháng 7 vừa qua, chuẩn bị được trả tự do, vào ngày 23/9 chính quyền Iran đã xác nhận tàu Stena Impero giờ đây có thể rời cảng sau khi mọi thủ tục pháp lý cần thiết đã được hoàn thành.
Tàu chở dầu Stena Impero của Anh sẽ sớm được trả tự do. |
*Trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên đang căng thẳng, Mỹ mới đây đã từ chối cấp visa cho một loạt thành viên đoàn đại biểu tháp tùng Tổng thống Iran Hassan Rouhani tham dự hội nghị Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Động thái này đã khiến phía Iran tức giận, khi họ cho rằng nó “đi ngược với những nguyên tắc mà chính phủ Mỹ phải thực hiện trong vai trò là một thành viên Liên Hợp Quốc cũng như là nước chủ nhà”.
*Trước đó vào ngày 22/9, trong buổi lễ diễu binh kỷ niệm ngày Chiến tranh Iran – Iraq bùng nổ, quân đội Iran đã cho ra mắt một hệ thống tên lửa đạn đạo mới là Khorramshahr cùng một số loại khí tài khác. Loại tên lửa này được cho là có tầm bắn 2.000km và có khả năng mang nhiều đầu đạn. Trong nhiều năm qua, chương trình phát triển vũ khí của Iran đã gây ra sự chú ý của cộng đồng quốc tế, khi chương trình này được cho là đã vi phạm một Nghị quyết Liên Hợp Quốc.
*Một chuyên gia người Nga cho biết, việc Mỹ quyết định triển khai thêm binh lính và tên lửa phòng không đến Vùng Vịnh là nhằm khẳng định với Iran rằng Washington sẵn sàng cho trường hợp xung đột quân sự bùng nổ. Chuyên gia này cũng tin rằng căng thẳng giữa Mỹ và Iran sẽ được giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao, bởi Iran đang sở hữu một lực lượng quân đội lợi hại, có thể đe dọa đến những đồng minh lâu năm của Mỹ ở Trung Đông.
Mỹ
*Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, mặc dù Mỹ đang có trong tay nhiều tàu sân bay hiện đại, Nga không cảm thấy quan ngại và đang tìm kiếm những loại vũ khí mới để đối phó với nhóm tác chiến tàu sân bay do chúng “có chi phí thấp hơn và hiệu quả cao hơn nhiều”. Ông Shoigu cũng chỉ trích Mỹ đã phá hỏng nhiều nước khác nhau trong quá khứ bằng việc “mang nền dân chủ” cho họ.
Tổng thống Trump đang xem xét công bố nội dung cuộc gọi với TT Ukraine. |
*Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky là “hoàn hảo” và sẽ xem xét công bố nội dung cuộc gọi, sau khi có thông tin cho rằng ông Trump đã “ép” chính quyền Ukraine điều tra về Hunter Biden, con trai ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden. Được biết, ông muốn điều tra về những cáo buộc tham nhũng đối với ông Hunter, từng nằm trong ban giám đốc của một công ty dầu khí lớn của Ukraine, có chính xác hay không.