Tin nổi bật 22/5: Hàng trăm người thương vong ở Indonesia, IS lại tập kích Syria

Phiến quân Syria bất ngờ tấn công quân đội Syria; Mỹ cáo buộc chính quyền Damascus dùng vũ khí hóa học đối với dân thường; Biểu tình biến thành bạo động ở Indonesia, hàng trăm người chết và bị thương; Mỹ phụ thuộc nhiều hơn vào dầu mỏ Nga v.v... là những tin chính trong ngày 22/5 này.

Trung Đông

*Theo ghi nhận từ thành phố Palmyra (Syria), phiến quân IS đã bất ngờ tấn công một đoàn xe của quân đội Syria bằng tên lửa chống tăng, gây ra thiệt hại rất nặng nề về người và của. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng tuyên bố rằng Mỹ đã đánh bại IS, song tổ chức khủng bố này vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhỏ lẻ sau khi mất toàn bộ lãnh thổ mà chúng từng kiểm soát.

*Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã cáo buộc quân chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học đối với dân thường tại khu vực do phiến quân kiểm soát tại tỉnh Idlib (Syria), đồng thời chỉ trích Nga và Syria “dựng lên những tình tiết mới để quy trách nhiệm của các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học mà chính quyền Assad đang thực hiện cho những tổ chức và đoàn thể khác”. Tuy nhiên Bộ này đã không đưa ra được bằng chứng nào để chứng minh cho những cáo buộc của mình.

Quân đội Mỹ đã tăng cường sự hiện diện của mình ở Iraq.

*Một nguồn tin trong quân đội Iraq cho biết, Mỹ vừa cử nhiều xe quân sự và binh lính tới căn cứ Ayn al-Assad ở Iraq, một địa điểm chiến lược nằm gần biên giới Syria và Iran. Trước đó, quân đội Mỹ cũng đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại căn cứ này và củng cố an ninh khu vực, và vào thời điểm hiện tại 90% binh lính Mỹ là những người có nhiệm vụ chiến đấu thực sự. Động thái này của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn đang nóng lên.

*Theo một khảo sát do hãng tin Reuters và công ty Ipsos thực hiện, có đến khoảng 60% người dân Mỹ được hỏi cho biết họ phản đối Mỹ tấn công Iran, mặc dù có đến 53% số người nói rằng Iran là một mối đe dọa đối với nước Mỹ. Trong khi đó, số người tin rằng Mỹ sẽ có một cuộc xung đột vũ trang với Iran trong vài năm tới là 51%.

*Trong một diễn biến khác, Mỹ đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 2 tuần phải từ bỏ hợp đồng mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Nếu không, Mỹ không những sẽ loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình phát triển máy bay tiêm kích F-35, mà còn áp đặt trừng phạt với Ankara và sẽ buộc NATO “có những phản ứng có thể”.

Châu Á

Biểu tình ở Indonesia đã bùng nổ sau khi kết quả bầu cử Tổng thống được công bố.

*Một cuộc biểu tình đã bùng nổ ở Indonesia sau khi kết quả bầu cử Tổng thống chính thức được công bố, khiến 6 người chết và hơn 200 người khác bị thương. Hoạt động này được nhà chức trách xác định là do những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống thất cử gây ra. Được biết, đương kim Tổng thống Joko Widodo đã nhận được tỉ lệ phiếu bầu là 55,5%, trong khi đối thủ trực tiếp của ông là ông Prabovo Subianto nhận được 44,5% số phiếu.

*Cựu Ngoại trưởng Pakistan Riaz Khokhar đã tiết lộ rằng Ấn Độ có ý định dùng tên lửa tấn công vào 2 hoặc 3 thành phố lớn của Pakistan vào cuối tháng 2 vừa qua, thời điểm căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã lên đến đỉnh điểm. Ông Khokhar cho biết Pakistan đã phản ứng bằng cách “không những liên lạc trực tiếp với họ mà còn liên lạc gián tiếp với những nước đồng minh của họ rằng hai bên đang làm leo thang căng thẳng và chúng ta phải tránh trường hợp xấu nhất xảy ra”.

Mỹ

*Trong bối cảnh Mỹ áp đặt trừng phạt với Venezuela, quốc gia này đã đẩy mạnh việc nhập khẩu dầu mỏ từ Nga. Theo hãng tin Bloomberg, từ đầu năm 2019 tới nay Mỹ đã nhập khẩu từ Nga 5 triệu thùng dầu, trong khi trong cả năm 2018 Mỹ nhập về 7,5 triệu dầu thô từ Nga. Nhiều chuyên gia tin rằng tổng kim ngạch nhập khẩu dầu mỏ từ Nga của Mỹ sẽ tăng gấp 3 lần so với năm ngoái.

Ông Volodymyr Zelensky vừa nhậm chức Tổng thống Ukraine.

*Sau khi ông Volodymyr Zelensky nhậm chức Tổng thống Ukraine và có lời kêu gọi Mỹ “tiếp tục xiết chặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga”, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định lời kêu gọi này không thể giúp Ukraine giải quyết vấn đề xung đột ở vùng Donbass. “Mỹ không thể thực thi đầy đủ những yêu cầu trong các thỏa thuận Minsk thì Nga cũng không thể làm điều đó. Theo ông, chính Kiev mới có khả năng và phải thực thi đầy đủ những yêu cầu này”, ông Peskov nhấn mạnh.

Anh Tuấn (tổng hợp)
Từ khóa: Syria Nga Mỹ Iran căng thẳng khủng bố Pakistan Ấn Độ quân sự

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !