Tin nổi bật 22/10: Mỹ không ngại tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, Tu-160 Nga ném bom ở Syria
Căng thẳng ở Syria:
*Nhằm bảo vệ quyết định rút khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ khỏi phía bắc Syria, hôm 21/10, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Mỹ chưa từng hứa ở lại Syria “400 năm” để bảo vệ các lực lượng người Kurd.
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tuần tra chung với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria hồi tháng Chín. (Ảnh: Reuters) |
*Một máy bay trinh sát quân sự của Thụy Điển đã tới gần căn cứ không quân Hmeymim ở Syria, trong khi oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Nga được cho sắp ném bom xuống tỉnh Idlib.
*Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng khẳng định không đồng tình với Trung Quốc sau tuyên bố yêu cầu dừng hành động quân sự ở Syria.
*Hôm 21/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay Tổng thống Donald Trump hiện “hoàn toàn sẵn sàng” dùng hành động quân sự để chống lại Thổ Nhĩ Kỳ nếu như cần thiết.
Biển Đông:
*Giới quan sát nhận định, việc cả Mỹ và Trung Quốc sử dụng chiến thuật “vùng xám” đang làm gia tăng đáng kể nguy cơ bùng nổ xung đột quân sự giữa hai nước ở Biển Đông.
Nga:
*Mặc dù xe tăng chiến đấu thế hệ mới Armata của Nga vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động, song rất nhiều đồn đoán đã xuất hiện về việc nước nào ngoài Nga sẽ sở hữu loại vũ khí tối tân này.
Hệ thống phòng không S-400 của Nga. (Ảnh: Sputnik) |
*Bộ Quốc phòng Nga mới cho công bố thêm đoạn video chứng minh khả năng hoạt động ấn tượng của hệ thống phòng không S-400.
Trung Quốc:
*Cây cầu mới của Ấn Độ bắc qua sông Shyok và nằm gần biên giới Trung Quốc được cho có khả năng chịu được sức nặng di chuyển của cả xe tăng và chiến đấu cơ.
Binh sĩ Ấn Độ. (Ảnh: PTI) |
*Chuyên gia nhận định, việc Mỹ quyết định rút quân khỏi Syrialà để dồn lực đối phó với nguy cơ Trung Quốc "chiếm trọn" khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
*Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cho biết nước này đã đạt được một số tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.
"Miễn là chúng tôi tôn trọng lẫn nhau và tìm kiếm sự hợp tác bình đẳng, không có bất đồng nào là không thể giải quyết giữa Trung Quốc và Mỹ", ông Lạc Ngọc Thành phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh hôm nay (22/10).
Ông cho biết Washington và Bắc Kinh đã đạt được một số tiến bộ trong đàm phán thương mại, khẳng định vấn đề nào cũng có thể giải quyết nếu hai bên coi trọng nhau.
*Trung Quốc đang tìm biện pháp trừng phạt trả đũa Mỹ trị giá 2,4 tỷ USD vì không tuân thủ phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
"Đáp lại việc Mỹ tiếp tục không tuân thủ các khuyến nghị và phán quyết từ Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB), Trung Quốc yêu cầu DSB trao quyền để đình chỉ các nhượng bộ và nghĩa vụ liên quan trị giá lên tới 2,4 tỷ USD hàng năm", phái đoàn Trung Quốc tại WTO hôm 21/10 cho hay.
Triều Tiên:
*Hôm nay (22/10), truyền thông Triều Tiên lên tiếng chỉ trích kế hoạch thử nghiệm tên lửa và phát triển các loại vũ khí mới của Hàn Quốc do xem đây là “hành động khiêu khích trực tiếp” về sẽ phải lĩnh hậu quả.
Hoàng đế Naruhito đăng quang:
*Vào lúc 11h trưa ngày 22/10, Nhật hoàng Naruhito chính thức lên ngôi tại buổi lễ có sự tham gia của 2.000 quan khách gồm nhiều nguyên thủ và thành viên hoàng gia đến từ hơn 180 quốc gia.
Hoàng quý phi Thái Lan bị phế truất:
*Nhà vua Maha Vajiralongkorn của Thái Lan vừa tước hết mọi tước hiệu và quân hàm của Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi, vì đã vi phạm bộ quy tắc ứng xử đối với triều thần và bất trung với nhà vua.
Canada:
*Ông Trudeau tiếp tục giữ vị trí Thủ tướng Canada sau khi đảng Tự do của ông giành được 156 trong tổng số 339 ghế Quốc hội.
Thủ tướng CanadaJustin Trudeau. (Ảnh:Times Colonist) |
Tuy nhiên, với kết quả 156 ghế trong Quốc hội, ông Trudeau sẽ dẫn dắt một chính phủ thiểu số và buộc ông phải liên minh với ít nhất một đảng để có thể tiếp tục lãnh đạo Canada trong nhiệm kỳ tiếp theo. Tại Canada, một đảng có được ít nhất 170 ghế trong Quốc hội mới có thể giành được ưu thế.