Tin nổi bật 20/6: Lý do khiến NATO ‘khiếp sợ’ S-400, Iran bắn hạ máy bay Mỹ

Bốn lý do khiến NATO “khiếp sợ” tên lửa S-400; Iran bắn hạ máy bay Mỹ; Cựu Tổng thống Ukraine tuyên bố thành lập "lực lượng đặc biệt" mới chống Nga; Mục đích thực sự Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên… là những tin nổi bật ngày 20/6.

Bốn lý do khiến NATO “khiếp sợ” tên lửa S-400

*Tờ National Interest (NI) viết, Hoa Kỳ và các đồng minh NATO nên cảnh giác với các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga vì khả năng chúng được sử dụng như một phương tiện đấu tranh trong cuộc chiến kinh tế.

NI nêu 4 nguyên nhân thực sự khiến NATO “khiếp sợ” hệ thống tên lửa phòng không S-400, nhấn mạnh rằng không phải là vô ích khi Washington đe dọa trừng phạt Ankara và loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình chế tạo máy bay chiến đấu F-35 liên quan đến thương vụ mua S-400 của Nga.

*Chính phủ Iran cho biết quân đội nước này đã bắn rơi một máy bay không người lái RQ-4 của Mỹ khi nó bay qua tỉnh Hormuzgan ở Iran. Hiện tại Quân đội Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự việc này.

*Một quan chức Mỹ cho hay, tên lửa đất đối không Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của quân đội Mỹ trong vùng không phận quốc tế phía trên eo biển Hormuz.

Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho hay, chiếc UAV của quân đội Mỹ bị Iran bắn hạ được xác định là MQ-4C Triton. MQ-4C Triton thuộc biên chế của hải quân Mỹ.

Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko

*Cựu Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko gọi đảng Đoàn kết châu Âu của ông là "lực lượng chính trị đặc biệt" có khả năng bảo vệ Ukraine, không cho phép Kiev hướng về phía Nga.

Ông Poroshenko cũng nói thêm rằng đảng của ông dự định tham gia cuộc bầu cử vào Quốc hội Ukraine (Verkhovnya Rada), để "không cho phép nước này hướng về phía Nga hoặc việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu và NATO phải dừng lại giữa chừng."

*Truyền thông Mỹ nhận định chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 2 ngày (ngày 20-21/6) của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, giới phân tích cho rằng mục đích chuyến thăm Triều Tiên của ông Tập Cận Bình là để "nhắc nhở" Tổng thống Trump về tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

*Sputniknews đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/6 tuyên bố ông rất "cứng rắn" đối với Nga.

Tuyên bố trên được ông Donald Trumpđưa ra trong bài phát biểu trước đám đông ủng hộ ở Orlando thuộc bang Florida khi ông chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

*Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, lời cáo buộc quân đội nước này liên quan tới vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysian Airlines khiến 298 người thiệt mạng vào năm 2014 là “hoàn toàn vô căn cứ”.

*Hôm 19/6, Lầu Năm Góc thông báo ngoài hoạt động điều động thêm 1.000 binh lính tới Trung Đông, Mỹ còn đưa cả một tiểu đoàn tên lửa Patriot cùng các máy bay không người lái và máy bay trinh sát.

Quân đội Mỹ

*Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ (USGS) cho biết, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã xảy ra ở phía Đông Indonesia vào sáng sớm ngày 20/6. Hiện nhà chức trách vẫn chưa ban bố cảnh báo sóng thần.

Trận động đất xảy ra lúc 2 giờ 24 phút (giờ địa phương) ở vị trí cách bờ biển Jayapura, đảo Irian Jaya, tỉnh Papua 259,2 km về phía Tây và ở độ sâu 12,1 km.

*Đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về Triều Tiên Lee Do-hoon ngày 19/6 tuyên bố, Bình Nhưỡng nên tổ chức một hội nghị thượng đỉnh liên Triều nữa trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Seoul trong những ngày tới.

Phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương, cơ quan nghiên cứu có trụ sở ở thủ đô Washington D.C (Mỹ), ông Lee Do-hoon nêu rõ: "Tôi kêu gọi Triều Tiên hồi đáp lời mời đặc biệt của Tổng thống (Hàn Quốc) Moon Jae-in tổ chức một hội nghị thượng đỉnh liên Triều, nếu được, trước khi Tổng thống Trump thăm Hàn Quốc vào tuần tới".

Đức Dũng (tổng hợp)
Từ khóa: Căng thẳng Mỹ-Iran Vụ rơi máy bay MH17 thương vụ mua S-400 Lý do khiến NATO khiếp sợ S-400 Iran bắn hạ máy bay Mỹ Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình NATO Nga Mỹ Triều Tiên Ukraine Iran Hoa Kỳ Tổng thống Mỹ Donald Trump trí đức infonet Quân đội Mỹ

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !