Tin nổi bật 15/7: Tiết lộ "gây sốc" về ông Trump, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nhận S-400
Trung Đông
*Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tiếp nhận những linh kiện đầu tiên của hệ thống tên lửa S-400. Độc giả có thể xem video tại đây và tại đây.
*Trong khi đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã có những phát biểu gây bất ngờ khi khẳng định việc mua tên lửa Nga sẽ làm cho NATO vững mạnh hơn. Không chỉ có vậy, mặc cho việc các quan chức Mỹ muốn chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ, song ông Erdogan vẫn lạc quan tin rằng ông vẫn có thể tìm được “tiếng nói chung” với ông Trump và hi vọng Tổng thống Mỹ không trừng phạt Ankara.
S-400 lần đầu tiên được chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ. |
*Thổ Nhĩ Kỳ cũng được xác định đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở sát biên giới giữa nước này và Syria, và quân đội nước này được cho là đang chuẩn bị cho một chiến dịch “xuyên biên giới” vào lãnh thổ Syria. “Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình ở biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ và hoạt động tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể diễn ra trong những ngày sắp tới”, một tướng Mỹ cho biết, đồng thời khẳng định mọi hành động quân sự của Ankara ở phía đông Syria là không thể chấp nhận được.
*Một số nội dung “nổi gai ốc” mới của báo cáo mật do Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch gửi cho Bộ Ngoại giao Anh lại tiếp tục được tiết lộ. Cụ thể trong một báo cáo vào tháng 5/2018, ông Darroch cho biết việc ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là “phá hoại ngoại giao” và nguyên nhân của nó là bởi đây là thỏa thuận do người tiền nhiệm Barack Obama ký kết. Một số báo cáo được công bố trước đó của ông Darroch nói rằng ông Trump là người “không phù hợp”, “bất an” và “thiếu năng lực”, gây ra những chấn động lớn trong giới chức Anh và Mỹ.
*Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt có bài phát biểu tại hội nghị EU được tổ chức tại Brussels (Bỉ), trong đó ông bày tỏ hi vọng rằng thỏa thuận hạt nhân Iran “vẫn chưa chết”. Ông cũng khẳng định Trung Đông là một trong những khu vực bất ổn nhất trên thế giới, và rằng nếu thỏa thuận hạt nhân sụp đổ thì “đó sẽ là mối đe dọa tới sự sống còn của nhân loại”.
Ông Kim Darroch đã từ chức Đại sứ Anh sau khi thông tin mật bị rò rỉ. |
*Anh đã cử thêm một tàu khu trục nữa tới vịnh Ba Tư với mục đích đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu của Anh đi qua khu vực này. Cụ thể, tàu HMS Duncan sau khi vừa tham gia cuộc diễn tập quân sự của NATO được tổ chức ở Biển Đen đã di chuyển qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ để vào vịnh Ba Tư, và tại đây tàu sẽ cùng phối hợp hoạt động với tàu HMS Montrose, một tàu khu trục khác của Anh.
*Theo người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Tình hình Syria của Nga, các phần tử khủng bố vừa tiến hành một vụ tấn công bằng bom tự chế điều khiển từ xa nhằm vào binh lính Nga khi họ đang tuần tra ở phía nam Syria. Mặc dù không gây ra thiệt hại về người, song vụ tấn công đã phần nào gây ra sự hoang mang khi nó xảy ra không lâu sau khi quân khủng bố dùng máy bay không người lái tấn công căn cứ Hmeymim, nơi quân đội Nga đóng quân, nhưng bất thành.
Châu Á
*Bạo động ở Hồng Kông vẫn đang tiếp tục diễn ra khi cảnh sát và người biểu tình đụng độ vì bất đồng đối với dự luật dẫn độ người ở Hồng Kông về Trung Quốc. Bên cạnh đó, đã có hơn 1.500 nhà báo xuống đường tuần hành nhằm đòi chính quyền Hồng Kông đảm bảo tự do báo chí và bảo vệ các đại diện truyền thông khỏi sự trấn áp của cảnh sát trong thời gian biểu tình xảy ra.
Trung Quốc đang tăng trưởng kinh tế chậm lại. |
*Kinh tế Trung Quốc đang đạt tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong vòng gần 3 thập kỷ qua. Theo dữ liệu vừa được công bố, con số này trong quý II/2019 chỉ đạt 6,2%, thấp hơn so với con số của quý I là 6,4%. Theo dự báo, nền kinh tế Trung Quốc sẽ còn tiếp tục đối mặt với xu hướng tăng trưởng kinh tế giảm từ nay cho đến hết năm 2019.
Châu Âu
*Vì sao Mỹ quyết “phá” dự án Dòng chảy Phương Bắc 2? Theo thượng nghị sĩ Nga Alexey Pushkov, sở dĩ Mỹ làm vậy là bởi họ muốn thuyết phục các nước Châu Âu mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của mình. “Nếu dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 không được hoàn thành đúng kế hoạch, người châu Âu sẽ phải bù đắp cho sự thiếu hụt khí đốt bằng việc chi ra từ 8-24 tỷ euro cho việc nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của Mỹ. Do đó, Hoa Kỳ cố gắng phá vỡ hoặc bằng mọi cách làm chậm quá trình hoàn thành dự án”, ông nói.