Tin nổi bật 14/8: TQ "cấm cửa" tàu chiến Mỹ giữa lúc biểu tình Hong Kong "sôi sục"

Biểu tình Hong Kong không có dấu hiệu hạ nhiệt, Trung Quốc "cấm cửa" tàu chiến Mỹ, chỉ trích Washington can thiệp nội bộ; Quân đội Nga tiếp tục bị tấn công ở Syria; Máy bay Su-27 đã đẩy lùi một tiêm kích NATO đến gần phi cơ chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga v.v... là những tin nổi bật ngày 14/8.

Biểu tình Hong Kong

*Trong bối cảnh cuộc biểu tình của Hong Kong vẫn chưa chấm dứt, Trung Quốc vừa bác bỏ đề nghị của Hải quân Mỹ nhằm cho phép 2 tàu chiến của họ cập cảng ở thành phố này. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao Bắc Kinh đưa ra quyết định này, song vào thời điểm hiện tại Hong Kong vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn khi người biểu tình đã khiến sân bay thành phố tê liệt và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên trang Twitter của mình rằng “Các cơ quan tình báo của chúng tôi đã báo cáo rằng Chính phủ Trung Quốc đang điều động lực lượng binh sỹ tới biên giới với Hong Kong. Tất cả mọi người nên giữ bình tĩnh và an toàn”.

Mỹ bị Trung Quốc tố can thiệp vào tình hình ở Hong Kong.

*Trung Quốc sau đó đã yêu cầu Mỹ “ngừng xen vào tình hình ở Hong Kong” và coi cuộc biểu tình tại thành phố này là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Trước đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cáo buộc một số thành viên trong quốc hội Mỹ châm ngòi bạo động ở Hong Kong. “Hoa Kỳ đã nhiều lần phủ nhận có liên quan đến những vụ bạo lực đang xảy ra ở Hong Kong. Tuy nhiên, những phát ngôn của thành viên trong Quốc hội Mỹ đã cho cả thế giới thêm những bằng chứng mới cho thấy sự liên quan của Mỹ”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết.

Trung Đông

*Căn cứ quân sự Hmeymim của Nga tại Syria vừa bị các phần tử khủng bố tấn công lần thứ ba liên tiếp trong vòng 72 giờ qua, và một lần nữa hệ thống phòng không của Nga đã kịp thời ngăn chặn. Kể từ khi quân đội Syria bắt đầu lại chiến dịch quân sự quanh tỉnh Idlib, tần suất của các cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ Nga đã tăng đáng kể.

Quân đội Syria tiến hành các chiến dịch quân sự gần Idlib.

*Vào cuối tuần qua, quân đội Syria đã giành được ưu thế lớn ở phía tây nam tỉnh Idlib. Được biết, lực lượng này đã giành lại quyền kiểm soát một số khu vực từ tay phiến quân Hồi giáo, cụ thể, quân đội Syria giành được thị trấn al-Hobeit ở tây nam Idlib, đánh dấu lần đầu tiên họ đặt chân lên khu vực này kể từ năm 2014.

Nga

*Sau khi một vụ nổ lớn xảy ra tại một căn cứ phía bắc nước Nga khiến 5 nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng, điện Kremlin đã có những phản ứng đầu tiên. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên điện Kremlin nói rằng những người đã thiệt mạng đều là những người hùng, và tai nạn như vụ việc lần này là điều đáng tiếc. Vụ nổ được cho là có liên quan đến chương trình phát triển tên lửa 9M730 Burevestnik mà Nga đang thực hiện, tuy nhiên điện Kremlin không đưa ra bình luận nào về điều này.

Máy bay F-18 của NATO đã tìm cách tiếp cận phi cơ có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

*Theo hãng tin TASS của Nga, máy bay Su-27 của Nga mới đây đã đẩy lùi một máy bay chiến đấu F-18 của NATO sau khi máy bay này tìm cách tiếp cận máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Trong thời gian qua, máy bay không người lái và máy bay trinh sát của nước ngoài đã liên tục xuất hiện tại những khu vực gần biên giới nước Nga.

*Một đại diện của NATO sau đó đã lên tiếng giải thích vì sao máy bay tiêm kích của họ đã tiếp cận máy bay Nga chở Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Người này cho biết phi cơ Nga đã bay gần không phận NATO, vì vậy họ phải triển khai máy bay để làm rõ. Phía NATO khẳng định họ “không có thông tin về người ở trên máy bay Nga”.

*Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã tuyên bố cấp quyền công dân Ukraine cho những người Nga bị kết án chính trị, cũng như những người nước ngoài từng chiến đấu với quân đội Kiev trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Như vậy, bất cứ ai được xác định đã “đảm bảo an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine” đều sẽ được xem xét.

Anh Tuấn (tổng hợp)
Từ khóa: Hong Kong biểu tình Trung Quốc Mỹ can thiệp Nga Syria chiến tranh Ukraine NATO

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !