Tin nổi bật 12/8: Trung Quốc “ôm hận” về nước, Việt Nam gây bất ngờ tại Army Games

Việt Nam thi đấu xuất sắc tại bán kết Tank Biathlon 2019, Trung Quốc "ôm hận" xách vali về nước; Người biểu tình Hong Kong ném bom xăng vào cảnh sát; Nga “tiết lộ” thời gian hoàn tất thử nghiệm Su-57 và MiG-35; Mỹ có thể lặp lại thất bại của cựu Tổng thống Reagan vì Dòng chảy phương Bắc 2.

Việt Nam nhất bảng trong ngày thi đấu bán kết Tank biathlon 11/8

Tank Biathlon 2019

*Ngày 11/8, vào lúc 15h00 giờ Việt Nam, đội xe tăng Việt Nam bước vào thi đấu trận bán kết giải đua xe tăng quốc tế Tank Biathlon 2019 trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army 2019 (International Army Games 2019) tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Video trận đấu bán kết Tank Biathlon 2019 của đội Việt Nam

Với thành tích 2 giờ 39 phút 34 giây, đội tuyển xe tăng Việt Nam xuất sắc giành vị trí thứ nhất bảng, qua đó có cơ hội rất lớn lọt vào chung kết Tank Biathlon 2019.

Việt Nam nhất bảng trong ngày thi đấu bán kết Tank biathlon 11/8

*Trong khi đó, ngày 10/8, lượt trận bán kết đầu tiên ở Bảng 1 trong khuôn khổ giải đấu xe tăng quốc tế Tank Biathlon 2019 đã diễn ra quyết liệt với sự tham gia của 4 đội gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Azerbaijan và Serbia.

Đội xe tăng Trung Quốc thất bại tai Bán kết Tank Biathlon

Trung Quốc hoàn thành bài thi với tổng thời gian 2h05p01, kém 2 đội dẫn đầu là Kazakhstan tới 15p01 và Azerbaijan tới 10p00. Với thành tích như vậy ở trận bán kết, họ đã chính thức bị loại và phải xách va li về nước sau trận thua “tâm phục khẩu phục”.

Trung Quốc đứng thứ 3 Bảng 1, chính thức bị loại khỏi Tank Biathlon 2019

*Vào lúc 15h00 giờ Việt Nam hôm nay (12/8), 4 đội tuyển Nga, Belarus, Mong Cổ và Venezuela bước vào thi đấu trận bán kết giải đua xe tăng quốc tế Tank Biathlon 2019 trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army 2019 (International Army Games) tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow, LB Nga.

Những tin nổi bật khác:

*South China Morning Post (SCMP) đưa tin, những người biểu tình tại Đặc khu hành chính Hong Kong ngày 11/8 đã tấn công các sĩ quan cảnh sát bằng bom xăng, khiến một số cảnh sát bị thương.

Cảnh sát Hong Kong sử dụng hơi cay giải tán người biểu tình. Ảnh Reuters

*Bình luận về phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, người trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng "Thổ Nhĩ Kỳ đã và sẽ không công nhận việc Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga", nhà phân tích chính trị Denis Baturin cho rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan không công nhận Bán đảo Crimea là của Nga bởi vì ông đang chơi “trò chơi cũ” nhằm theo đuổi các mục tiêu bầu cử của riêng mình.

*Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/8 đã lái chiếc “xít đờ ca – sidecar” Ural tham gia lễ hội motor quốc tế “Bóng đêm Babylon” do câu lạc bộ mô tô “Sói Đêm - Night Wolves” tổ chức ở Sevastopol.

Tổng thống Nga Putin lái Moto ba bánh Ural dự lễ hội tại Bán đảo Crimea

*Bloomberg dẫn nguồn chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu năng lượng Oxford - Jonathan Stern cho biết, với việc không quyết đoán trong nỗ lực ngăn chặn xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) đang gợi nhớ đến thất bại của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan trong một sáng kiến tương tự vào đầu những năm 1980.

*Tờ “Yeni Safak” trích dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc về việc mua máy bay chiến đấu đa năng Su-35 theo đề nghị của Nga sau khi bị Mỹ loại khỏi chương trình chế tạo máy bay chiến đấu F-35 vì thương vụ mua tên lửa S-400.

Máy bay chiến đấu thế hệ 5 S-57

*Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ “Krasnaya Vezda”, Phó Tổng Tư lệnh Các lực lượng không gian vũ trụ Nga, Trung tướng Sergei Dronov cho hay, các vụ thử nghiệm cấp nhà nước máy bay chiến đấu thế hệ 5 tối tân Su-57 của nước này sẽ được toàn tất trong năm nay, trong khi hoạt động tương tự của các máy bay chiến đấu MiG-35 được lên kế hoạch sẽ hoàn tất vào cuối năm 2021.

*Yonhap đưa tin hôm nay (12/8), giới chuyên gia nhận định vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào cuối tuần qua cho thấy Bình Nhưỡng đang tập trung vào hiện đại hóa các hệ thống vũ khí truyền thống trong bối cảnh tiến trình đàm phán hạt nhân với Mỹ vẫn dậm chân tại chỗ.

Căn cứ không quân Hmeimim. Ảnh Ria

*Ria Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Ngày 11/8, vào khoảng 20h10 phút giờ Moscow (tức 00h10 ngày 12/8 giờ Việt nam), các hệ thống phòng không của căn cứ không quân Nga Hmeimim đã phát hiện 6 máy bay không người lái đang tiếp cận căn cứ từ phía Tây Bắc. Toàn bộ 6 máy bay không người lái đã bị tiêu diệt và căn cứ đang hoạt động bình thường”.

*Quân đội Syria mới đây đã giành kiểm soát một thị trấn mới thuộc tỉnh Idlib (Syria) vào ngày 11/8 sau khi đẩy lui một cuộc tấn công lớn do các phần tử khủng bố Hồi giáo tiến hành tại vùng đồi gần đó.

*Iran đã yêu cầu Israel tránh xa Vịnh Ba Tư, nơi Mỹ đang tìm cách thiết lập một liên minh trên biển chống Iran nhưng chưa thành công, đồng thời khẳng định bất kỳ tàu chiến nào xuất hiện trái phép trong khu vực sẽ dẫn đến chiến tranh.

*Hãng tin ANI dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho hay, quân đội Pakistan đã bắt đầu di chuyển thiết bị quân sự tới căn cứ không quân Skardu gần khu vực Ladakh ở biên giới Ấn Độ - Pakistan.

 

Đức Dũng (Tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !