Tin nổi bật 10/9: Thỏa thuận Mỹ-Taliban "chết yểu", bán đảo Triều Tiên lại "nóng"

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng Taliban "đã chết"; bán đảo Triều Tiên lại nóng sau khi Bình Nhưỡng phóng thử hai vật thể được cho là tên lửa tầm ngắn; thỏa thuận Brexit "rối như tơ vò"... là những tin thế giới nổi bật ngày 10/9.

Triều Tiên phóng tên lửa:

* Hãng tin Yonhap trích một nguồn tin từ Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên vừa phóng hai vật thể không xác định được cho là tên lửa tầm ngắn từ khu vực phía tây về vùng biển phía Đông của nước này rạng sáng ngày 10/9.

* Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm qua (9/9) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui cho biết, Triều Tiên sẵn sàng thảo luận toàn diện với Mỹ vào cuối tháng này với thời gian và địa điểm mà hai bên thống nhất.

Bà Choe nhấn mạnh, bài phát biểu hồi tháng 4/2019 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã yêu cầu Mỹ cần dừng ngay “cách làm tính toán” và có cách tiếp cận mới đối với Triều Tiên.

Hệ thống phóng tên lửa "siêu lớn" của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/ Yonhap

* Sau khi Triều Tiên đề xuất một cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vào cuối tháng 9 này, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay cho biết các cuộc gặp gỡ là một điều tốt và ông chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra.

Căng thẳng Biển Đông:

* Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), giới chuyên gia nhận định Diễn tập Hàng hải ASEAN - Mỹ (AUMX) là nỗ lực mới nhất của các nước Đông Nam Á trong việc tái cân bằng quan hệ quân sự với Bắc Kinh và Washington, cũng như tránh được việc phải lựa chọn nghiêng hẳn về bên nào.

* Telegraph đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh có kế hoạch triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeththế hệ mới tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2021. Đây cũng là chuyến đi biển quốc tế đầu tiên của tàu HMS Queen Elizabeth.

* Bắc Kinh cho rằng chính phủ Anh cố tình có “hành động khiêu khích” trong vùng biển đang xảy ra tranh chấp chủ quyền. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định, tàu HMS Albion chỉ hoạt động trong vùng biển quốc tế.

Ngoài ra, đại sứ Trung Quốc tại Anh Liu Xiaoming cũng lớn tiếng cho rằng, Trung Quốc “sẽ không tìm cách bá chủ, mở rộng hay nâng tầm ảnh hưởng”.

Thỏa thuận Brexit:

* Sáng sớm ngày hôm nay (10/9), Hạ viện Anh tiếp tục bác bỏ yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử sớm của Thủ tướng Boris Johnson. Đây là lần thất bại thứ hai của người đứng đầu nước Anh chỉ trong vòng một tuần qua.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã "cạn kiệt" giải pháp cho Brexit? Ảnh: Time

* Thủ tướng Anh cho hay nếu các nghị sĩ vẫn từ chối bầu cử sớm, thì ông vẫn sẽ có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào ngày 17-18/10 tới và đàm phán về sự ra đi của nước Anh vào ngày 31/10. Ông Johnson hi vọng có thể đạt được một thỏa thuận với EU, song cũng là không cần thiết nếu không đạt được gì.

* Sau ngày hôm nay, Quốc hội Anh chính thức tạm ngưng hoạt động trong vòng 5 tuần cho đến ngày 14/10. Trước đó, Thủ tướng Johnson đã xin ý kiến Nữ hoàng cho tạm ngừng hoạt động của Quốc hội trong khoảng thời gian 5 tuần. Ý định của ông Johnson là nhằm không cho các nghị sĩ Anh tìm cách ngăn chặn Brexit không thỏa thuận.

Các tin nổi bật khác:

* Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc đàm phán với các thủ lĩnh Taliban “đã chết”, trong khi đó tướng quân đội Mỹ khẳng định sẽ đẩy mạnh hoạt động ở Afghanistan để chống lại những vụ tấn công ngày càng tăng của nhóm phiến quân này.

* Hãng tin AMN đưa tin theo quân đội Israel (IDF), các tay súng thân Iran phối hợp cùng đơn vị đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cho phóng loạt rocket vào khu vực cao nguyên tranh chấp Golan do phía Israel kiểm soát vào sáng ngày 9/9. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết liên quan tới vụ việc này không được Israel chia sẻ thêm.

* Văn phòng báo chí của Cơ quan quân sự phương Đông, Nga hôm nay (10/9) thông báo đơn vị hải quân đánh bộ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã nhận thêm 10 xe tăng T-80V.

* Theo CNN, Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã rút một điệp viên cấp cao khỏi Nga năm 2017 do lo ngại Tổng thống Trump có thể để lộ danh tính. Tuy nhiên, cả Moscow và Washington đều lên tiếng phủ nhận, gọi đây là "tin fake".

Tuệ Minh (tổng hợp)
Từ khóa: Triều Tiên phóng tên lửa tên lửa triều tiên triều tiên vừa phóng tên lửa gì vũ khí hạt nhân bán đảo triều tiên căng thẳng Biển Đông thỏa thuận Brexit tình hình Syria

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !