Tin cuối ngày: Trung Quốc vận hành thiết bị cảm biến kiểm soát Biển Đông

Trung Quốc triển khai vận hành hệ thống cảm biến kiểm soát Biển Đông nhằm tăng cường năng lực giám sát quân sự và dân sự; Ứng cử viên Donald Trump cảnh báo nếu cử tri ủng hộ bà Hillary Clinton, IS sẽ tràn vào nước Mỹ; ...
Tình hình Biển Đông:

*Thảm họa hạt nhân trên Biển Đông là điều có thể xảy ra một khi Trung Quốc đưa nhà máy điện hạt nhân nhỏ nhất thế giới vào vận hành trong vòng 5 năm tới.

Viện Công nghệ an toàn năng lượng hạt nhân thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đang phát triển nhà máy hạt nhân nhỏ nhất thế giới, có thể đặt vừa trong một chiếc container vận chuyển bằng đường biển. Bắc Kinh dự định đưa nhà máy điện hạt nhân mini ra một hòn đảo đang xảy ra tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa Trung Quốc và một số nước trong vòng 5 năm tới.

Tin cuối ngày: Trung Quốc vận hành thiết bị cảm biến kiểm soát Biển Đông - ảnh 1

Trung Quốc cải tạo trái phép ở bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

*Tướng quân đội Trung Quốc cảnh báo Australia cần thận trọng trong lời nói, hành động trên Biển Đông cũng như lời nói phải đi đôi với việc làm.

"Trung Quốc hy vọng liên quan tới vấn đề Biển Đông, Australia sẽ có những hành động và tuyên bố thận trọng đồng thời lời nói đi kèm với hành động", Tướng Phan Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc phát biểu khi gặp gỡ Tướng Không quân Australia Mark Binskin, người đứng đầu phái đoàn quốc phòng Australia sang thăm. 

*Phát biểu trong buổi lễ bế mạc cuộc tập trận chung được cho là "cuối cùng" giữa Mỹ và Philippines như tuyên bố của Tổng thống Duterte, ông Antonio Carpio, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines đồng thời là một trong những nhân vật đại diện cho Manila tại Tòa Trọng tài Thường trực trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc nhấn mạnh: "Chỉ duy nhất một cường quốc trên trái đất có thể ngăn Trung Quốc tiến vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của chúng ta và đó là Mỹ". 

*Trung Quốc triển khai loạt thiết bị cảm biến đầu tiên trên Biển Đông nhằm tăng cường năng lực quan sát quân sự và dân sự.

Trong tháng Chín, Trung Quốc đã triển khai loạt 8 thiết bị cảm biến nổi đầu tiên trên Biển Đông, như một phần của mạng lưới quan sát quốc tế, giúp Bắc Kinh tăng cường sự hiểu biết về vùng biển này, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.

Theo một nhà khoa học hàng đầu của dự án, đến đầu năm 2017, Bắc Kinh có kế hoạch đưa vào hoạt động tổng cộng 20 thiết bị cảm biến kiểu này trên Biển Đông. Khi kết nối với vệ tinh, các thiết bị cho phép giới quân sự và dân sự kiểm soát vùng nước ở độ sâu 2 km.

Hàn Quốc – Trung Quốc:

*Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật vào hôm nay (13/10). Đây là thông điệp mạnh mẽ gửi tới các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép sau khi một tàu tuần tra Hàn Quốc bị đánh chìm hồi tuần trước.

Một phần nội dung trong cuộc diễn tập còn mô phỏng tình huống giả định hải cảnh Hàn Quốc tấn công tàu Trung Quốc xâm phạm trái phép hải phận của Hàn Quốc. 

Tin cuối ngày: Trung Quốc vận hành thiết bị cảm biến kiểm soát Biển Đông - ảnh 2

Lực lượng hải cảnh Hàn Quốc sẵn sàng đáp trả tàu cá Trung Quốc.

*Hôm 12/10, Bắc Kinh lên tiếng kêu gọi Seoul kiềm chế và cần giữ "cái đầu lạnh" sau vụ việc tàu cá Trung Quốc tấn công và đâm chìm tàu cao tốc của lực lượng hải cảnh Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải hồi tuần trước.

*Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay 3 công dân nước này được phát hiện tử vong tại Philippines do bị bắn vào đầu ở thành phố Bacolod.

Reuters cho hay thi thể 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ Hàn Quốc trong độ tuổi hơn 40 bị bắn vào đầu được phát hiện ở thành phố Bacolod, bên ngoài thủ đô Manila hôm 11/10. 

Trung Quốc – Campuchia:

*Hôm nay (13/10), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Campuchia nhằm thắt chặt quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước.

Trung Quốc và Campuchia là "láng giềng tốt, bạn thân và trung thành với nhau", đây là nội dung trong tuyên bố của ông Tập được đăng tải trên trang đầu tờ Rasmei Kampuchea, tờ báo tiếng Khmer lớn nhất ở Campuchia. 

*Trong vòng 20 năm qua, Trung Quốc đã cho Campuchia vay 15 tỷ USD và trong năm nay, Bắc Kinh cam kết tiếp tục hỗ trợ thêm 600 triệu USD cho Phnom Penh.

Theo Thủ tướng Hun Sen, trong chuyến thăm 2 ngày tới thủ đô Phnom Penh bắt đầu vào hôm nay (13/10), nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ ký kết 28 thỏa thuận với chính phủ Campuchia. 

Bầu cử Mỹ:

*Một tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã đề nghị tổ chức cuộc họp với luật sư của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump về việc một phụ nữ kiện ông tội hiếp dâm khi cô này mới 13 tuổi vào năm 1994.

Trong đơn kiện, người chứng kiến, tạm gọi là Tiffany Doe, cho biết cô đã nhìn thấy tỷ phú Trump và tỷ phú Jeffrey Epstein đã thay phiên nhau hãm hiếp nguyên đơn, tạm gọi là Jane Doe.

Tin cuối ngày: Trung Quốc vận hành thiết bị cảm biến kiểm soát Biển Đông - ảnh 3

Ứng viên Tổng thống Mỹ thuộc đảng Dân chủ Clinton.

*Kênh truyền hình Fox News công bố tìm thấy thư của ông John Podesta, người đứng đầu ủy ban bầu cử của bà Hillary Clinton, trong đó có những nhận xét tích cực về Tổng thống Nga Vladimir Putin.

*Trong cuộc vận động tranh cử ở Ocala, bang Florida, Mỹ hôm qua 12/10, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã cảnh báo các cử tri rằng nếu họ bỏ phiếu cho đối thủ của ông, bà Hillary Clinton, thì lựa chọn của họ sẽ khiến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tràn vào và “chiếm” nước Mỹ.

Tình hình Syria:

*Các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào khu vực của phe nổi dậy tại thành phố Aleppocủa Syria hôm 12/10 đã cướp đi sinh mạng của 25 người trong bối cảnh quân đội chính phủ Syria và Nga cùng phối hợp tấn công giành quyền kiểm soát toàn thành phố này

*Sứ quán Nga tại thủ đô Damascus hôm qua (12/10) bị nã hai quả đạn cối trong vụ việc được mô tả là tấn công khủng bố.

Một quả đạn cối, được bắn từ khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, phát nổ gần bốt bảo vệ trước sứ quán, trong khi quả khác phát nổ gần lối vào khu văn phòng, Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Bức tường bao quanh sứ quán Nga bị găm rải rác mảnh đạn, song không nhân viên nào bị thương. Nga đang đánh giá mức độ thiệt hại vật chất. 

Minh Thu (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !