Tin 19h: Ba Lan "gạ" bán vũ khí cho Ukraine

Ba Lan sẵn sàng bán vũ khí cho Ukraine, Mỹ công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng 500 tỷ USD, EU viện trợ cho Ukraine, Thủ lĩnh "Áo đỏ" Thái Lan bị phạt tù, IS doạ giết con tin trong vòng 24 giờ...

Ukraine:

* Tối hôm thứ Ba (27/1), Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay,  cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma sẽ tiếp tục đại diện cho Kiev tại cuộc đàm phán hòa bình xung quanh vấn đề xung đột diễn ra ở miền đông đất nước.

Tin 19h: Ba Lan

* Báo cáo của Bộ tình trạng khẩn cấp nước Cộng hoà nhân dân tự xưng Lugansk(LPR) cho thấy tổng số 16 người đã bị thương sau trận pháo kích tên lửa loại Uragan ở Lugansk.

Mỹ:

* Báo Reuters của Anh đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang chuẩn bị cho kế hoạch công bố đề xuất chi tiêu quốc phòng trị giá đến 534 tỷ USD lên Quốc hội nước này vào tuần tới.

* Hãng Tass ngày 28/1 dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ quan ngại về sự gia tăng đáng kể xung đột ở miền Đông Ukraine”.

Tin 19h: Ba Lan

Tổng thống Mỹ Obama (trái) và Thủ tướng Đức Merkel đã thảo luận về sự gia tăng xung đột ở phía Đông – Nam Ukraine.

EU:

Hôm thứ Ba (27/1), Liên minh châu Âu đã gửi ba máy bay hàng viện trợ cho miền đông Ukraine, bao gồm chăn, lều, lò sưởi và quần áo ấm.

Động thái này là một phần trong nỗ lực giúp gần 1 triệu người dân Ukraine, vốn phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh tàn phá. 

Italy:

Ngày 27/1, Italy đã tổ chức tưởng niệm các nạn nhân người Do Thái bị tàn sát dưới thời phátxít Đức với hàng loạt sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng trại tập trung lớn nhất dưới thời phátxít Đức, trại Auschwitz-Birkenau ở Ba Lan.

Ba Lan:

Theo Đài tiếng nói nước Nga, trang Onet.pl dẫn lời ông Stanislaw Koziej, người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, tuyên bố Warsaw sẵn sàng bán mọi loại vũ khí cho Ukraine song không cung cấp miễn phí vì điều đó sẽ làm suy yếu quân đội nước này.

Trang Onet.pl dẫn lời ông Koziej nói: "Chúng tôi không phải là nước giàu đến mức ấy."


Mexico:

Hôm thứ Ba (27/1), các quan chức Mexico đã công bố kết luận cuối cùng về trường hợp 43 sinh viên bị mất tích.

Theo kết luận, họ đã bị chính quyền tham nhũng liên kết với một băng đảng ma túy giết hại và thiêu huỷ cơ thể.


Brazil:

Ngày 28/1, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã có cuộc họp với nội các để thảo luận về chính sách tài khoá khắc khổ nhằm khôi phục nền kinh tế nước này.

Bà Dilma Rousseff kêu gọi các thành viên nội các ủng hộ kế hoạch cắt giảm chi tiêu bao gồm chi phí đi lại của các quan chức, văn phòng phẩm, cơ sở hạ tầng đầu tư, tuy nhiên không giảm lương hưu hay các khoản phúc lợi khác

Tin 19h: Ba Lan

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff tuyên thệ nhậm chức

Thái Lan:

Ngày 28/1, một tòa án Thái Lan đã phạt tù thủ lĩnh phong trào "Áo đỏ" đối lập Jatuporn Prompan 2 năm tù giam vì tội phỉ báng cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva trong các bài phát biểu của ông hồi tháng 10/2009. Phán quyết này được các nhà phân tích cho là hành động tấn công mới nhất nhằm vào giới chỉ trích chính quyền quân sự. 

Tin 19h: Ba Lan

thủ lĩnh phong trào "Áo đỏ" đối lập Jatuporn Prompan

Malaysia: 

Reuters dẫn lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Malaysia, ông Aziz Kaprawi vào ngày 28/1, cho biết bản báo cáo điều tra tạm thời về sự mất tích bí ẩn của máy bay Malaysia số hiệu MH370. sẽ được công bố vào ngày 7/3 tới: “Bản báo cáo sẽ gồm những thông tin chi tiết về cuộc điều tra kỹ thuật”.

Triều Tiên:

Hôm 28/1, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, văn phòng tổng thống Nga vừa thông báo lãnh đạo Triều Tiên đã đồng ý tới Moscow tham dự lễ kỉ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến II.

Tuy nhiên, điện Kremlin không đề cập đến tên của ông Kim Jong-un mà chỉ viết là “lãnh đạo Triều Tiên”.

Tin 19h: Ba Lan

Ông Kim Jong-un sẽ tới Nga vào tháng 5/2015?

IS:

* Các phần tử cực đoan đã tấn công vào một khách sạn ở thủ đô Tripoli của Libya, giết chết ít nhất 9 người trong đó có 5 nạn nhân là người nước ngoài.

* Trong video mới nhất được IS công bố, một chiến binh IS trùm kín mặt lên tiếng: "Obama, ông nên biết rằng, chúng tôi sẽ chặt đầu ông tại Nhà Trắng, và biến nước Mỹ thành một tỉnh lị Hồi giáo".

Đây là video được IS công bố hôm thứ Ba (27/1). Cùng ngày, nhóm khủng bố cảnh báo con tin người Nhật và một phi công Jordan sẽ bị hành quyết trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Tin 19h: Ba Lan

Hình ảnh cắt từ video mới nhất được IS công bố, trong đó nhóm khủng bố đe doạ chặt đầu Tổng thống Mỹ

Phương Lâm (tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !