Tiêm kích Su-30MKI phóng thành công tên lửa siêu thanh do Nga - Ấn sản xuất

Không quân Ấn Độ tuyên bố vụ phóng thử lần thứ ba BrahMos-A, một phiên bản tên lửa hành trình siêu thanh phóng từ trên không do Nga - Ấn cùng sản xuất, đã chứng minh khả năng tích hợp với tiêm kích Sukhoi Su-30MKI.

RT đưa tin, vụ phóng thử tên lửa hai tầng BrahMos-A được không quân Ấn Độ tiến hành hôm 17/12. Trước đó, Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu quốc phòng của Ấn Độ (DRDO) đã cho thử nghiệm một phiên bản tên lửa BrahMos phóng từ mặt đất.

Tiêm kích Sukhoi-30MKI phóng tên lửa siêu thanhBrahMos-A hồi tháng Năm. (Ảnh minh họa)

Trong vụ thử nghiệm hôm 17/12, tên lửa BrahMos-A được phóng từ tiêm kích Sukhoi-30MKI hoạt động ngoài khơi bờ biển Odisha và đã đánh trúng chính xác mục tiêu trên biển.

Trước đó, tên lửa BrahMos-A được thử nghiệm 2 lần vào năm 2017 và tháng 5/2019. Đáng nói, vụ phóng lần thứ ba chính thức xác nhận tên lửa siêu thanh BrahMos-A tích hợp hoạt động hoàn toàn với tiêm kích Sukhoi-30MKI. Tên lửa BrahMos-A được cho sẽ hoạt động đầy đủ chức năng trước thời điểm cuối năm nay.

Tên lửa BrahMos được sản xuất dựa trên mẫu thiết kế của tên lửa tầm xa chống hạm Onis của Nga. Phiên bản phóng từ mặt đất của tên lửa BrahMos đã được biên chế vào quân đội Ấn Độ kể từ năm 2007. Trong khi đó, tiêm kích Sukhoi-30MKI, một sản phẩm hợp tác khác giữa Nga - Ấn, cũng được thiết kế nhằm sử dụng tên lửa BrahMos có trọng lượng 2,5 tấn.

Không quân Ấn Độ hiện có ý định sở hữu 40 tiêm kích đa nhiệm trang bị tên lửa BrahMos và tích trữ khoảng 200 tên lửa BrahMos để sử dụng.

Một phiên bản khác của tên lửa BrahMos có trọng lượng 1,5 tấn còn được gọi là BrahMos-NG với khả năng được phóng từ các tiêm kích MiG-29K hoặc chiến đấu cơ nội địa của Ấn Độ HAL Tejas cũng đang được phát triển.

Video: Tiêm kích Su-30MKI phóng thành công tên lửa siêu thanh BrahMos-A do Nga - Ấn sản xuất

 
 
Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Tiêm kích Su-30MKI phóng thành công tên lửa siêu thanh do Nga - Ấn sản xuất tiêm kích Su-30MKI không quân ấn độ tên lửa siêu thanh BrahMos-A tiêm kích MiG-29K

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !