Tiêm kích MiG-31 bị rơi ở Kazakhstan, phi công thoát chết trong tích tắc
Tiêm kích MiG-31. Ảnh: RIA. |
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào thứ Năm (16/4) trong chuyến bay theo lịch trình để chuẩn bị cho nhiệm vụ trực chiến gần thành phố Karaganda.
Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho hay, vụ việc xảy ra ở phía nam sân bay ở Karaganda. Sau khi cất cánh, một trong các động cơ của chiếc tiêm kích MiG-31 đã bốc cháy.
“Sau khi nhận được lệnh nhảy dù, các phi công đã điều khiển chiếc máy bay vào phía cánh đồng cách xa ngôi làng, và khi đảm bảo rằng không có gì đe dọa khu dân sự, phi hành đoàn đã tiến hành nhảy dù. Các phi công tiếp đất an toàn và không ai bị thương. Còn chiếc may bay thì đâm xuống bãi đất trồng gần đó”, thông báo cho biết.
Cũng theo cơ quan này, Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan đã ra lệnh khẩn trương điều tra vụ tai nạn. Đồng thời, cử một đội tìm kiếm và cứu hộ của Không quân Kazakhstan đến hiện trường nơi chiếc tiêm kích bị rơi.
MiG-31 là máy bay đánh chặn siêu thanh, kíp lái 2 người, được Văn phòng thiết kế Mikoyan phát triển năm 1975, trên cơ sở kế thừa một số ưu điểm của MiG-25 nhằm thay thế MiG-25 “Foxbat” của Không quân Liên Xô, được đưa vào trang bị năm 1981.
MiG-31 là máy bay tiêm kích đánh chặn nặng nhất thế giới, trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 46 tấn, thậm chí nặng hơn cả một chiếc xe tăng T-54/55 chỉ khoảng 40 tấn, nặng ngang với một chiếc xe tăng T-90. Ngoài ra, MiG-31 là chiến đấu cơ có tốc độ nhanh nhất thế giới trong gần 4 thập kỉ khi có tốc độ tối đa tới 2,83 March, khoảng 3.000 km/h và đủ sức đạt tốc độ siêu âm ngay cả khi bay ở tầm thấp.
MiG-31 có chiều dài 22,69 m, cao 6,15 m, sải cánh 13,46 m, trọng lượng rỗng 21,82 tấn; bán kính chiến đấu 1.450 km; tầm bay cực đại đến 3.000 km với 2 thùng dầu phụ và mang 4 tên lửa hạng nặng R-33E, hoặc đến 5.400 km với 2 thùng dầu phụ, 4 tên lửa R-33R và được tiếp liệu một lần trên không.
Hiện tại chỉ có Nga và Kazakhstan sở hữu MiG-31 và Nga có số lượng lớn nhất là 386 chiếc. Đây là máy bay đầu tiên được trang bị radar mảng pha quét điện tử thụ động (PESA) trên thế giới, cho phép theo dõi đồng thời 24 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc.