Tiêm kích F-35 Israel bị S-200 của Nga ở Syria hạ gục hay do đâm phải chim trời?

Những tranh cãi xung quanh việc tiêm kích tàng hình F-35 của Israel bị hệ thống tên lửa phòng không S-200 Nga ở Syria bắn hư hại hay do đâm phải chim trời hồi cuối năm 2017, nhưng tới nay vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng.

Theo các trang tin ủng hộ Nga, một tiêm kích F-35I của Israelđã bị hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) S-200 của Nga bắn trúng và bị hư hại trong vụ Isreal không kích Syria hồi cuối năm 2017.

Tuy nhiên, Israel lại nhấn mạnh một trong những chiến đấu cơ F-35 của nước này đã bị hư hại sau khi va phải chim trời.

Tiêm kích F-35 Israel bị S-200 của Nga ở Syria hạ gục hay do đâm phải chim trời vẫn là vấn đề gây tranh cãi.

Câu chuyện bắt đầu xuất hiện vào ngày 16/10/2017, khi Israel thông báo các chiến đấu cơ nước này đã tấn công một tổ hợp SAM của quân đội Syriahoạt động gần Damascus. Trước đó 2 giờ đồng hồ, SAM của của Syria cũng đã bắn các máy bay trinh sát Israel khi đang bay trên không phận Lebanon.

Vụ không kích của Israel gây thiệt hại cho tổ hợp tên lửa Syria và không một máy bay nào của Israel bị bắn hạ, theo thông báo từ phía quân đội Israel.

Điều đáng nói, vụ không kích của Israel diễn ra đúng ngày Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới Israel để thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman.

Song theo Southfront.org, một trang web chuyên đưa tin về quân đội Nga và hoạt động của quân đội Nga ở chiến trường Syria lại cho đăng tải một câu chuyện khác.

Cụ thể, Southfront.org nhấn mạnh “lực lượng quốc phòng Syria đã sử dụng hệ thống tên lửa S-200 của Ngađể bắn F-35 Israel”.

Chỉ sau vài giờ quân đội Israel thông báo về vụ tấn công tổ hợp tên lửa Syria, truyền thông Israel mới đưa tin một máy bay F-35 của nước này đã bị hư hại sau khi va chạm với chim trời cách đây 2 tuần.

Dù chiếc F-35 của Israelđược báo cáo hạ cánh an toàn nhưng không quân Israel không chắc chiếc máy bay này còn có thể hoạt động trở lại hay không. Cho tới nay, Israel đã nhận được 7 chiếc F-35 trong tổng số 50 chiếc đặt mua từ Mỹ.

“Vụ va chạm của F-35 xảy ra cách 2 tuần nhưng truyền thông Israel lại đưa tin đúng ngày 16/10/2017. Các nguồn tin Israel cũng không thể cho đăng hình ảnh về chiếc F-35 bị hư hại sau vụ va phải chim”, Southfront nhấn mạnh.

Còn theo trang web quốc phòng của Mỹ The Drive, tiêm kích tàng hình F-35 mới được biên chế vào không quân Israel và không thể tham gia các chuyến bay trên không phận Syrianếu như không phải trong tình huống khẩn cấp. Những chiếc F-35I cũng không được tối ưu cho nhiệm vụ trinh sát trên bầu trời Lebanon.

"Dù chúng ta không thể loại trừ khả năng chiếc F-35I bị tên lửa Syria bắn hỏng, có thể sự thật chỉ là một vụ tai nạn đâm phải chim thuần túy", The Drive kết luận.

Việc thực hư F-35 Israel bị hệ thống phòng không tầm xa thế hệ cũ do Liên Xô phát triển từ thập niên 1960 S-200 bắn hạ gây tranh cãi là do F-35 được coi là biểu tượng cho sức mạnh công nghệ của Mỹ. Ngoài ra, F-35 còn vướng phải hàng loạt bê bối trong chương trình vũ khí đắt đỏ nhất lịch sử Mỹ. Do đó, mọi tin đồn liên quan tới việc F-35 bị hư hỏng hoặc bắn rơi đều gây sự quan tâm lớn trong dư luận. 

Video: Tiêm kích F-35 của Israel bay thử nghiệm tại căn cứ không quân Hazerim

 
 
Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Tiêm kích F-35 Israel bị S-200 của Nga ở Syria hạ gục hay do đâm phải chim trời tình hình syria chiến đấu cơ F-35 hệ thống phòng không S-200 S-200 Nga ở Syria quân đội syria F-35 Israel không quân israel F-35 của Mỹ Sergei Shoigu Israel không kích Syria

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !