Thực hư việc Israel thông báo trước cho Mỹ về vụ không kích căn cứ Syria
Trong khi đó, quân đội Nga tuyên bố từ không phận Lebanon, 2 chiến đấu cơ F-15 của không quân Israel đã thực hiện tấn công nhằm vào căn cứ quân sự T-4 của Syria.
Quân đội Syria ở Đông Ghouta hồi tháng Ba. |
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ 5 trong 8 tên lửa được các máy bay Israel phóng về phía căn cứ T-4. Trong khi đó, 3 quả tên lửa còn lại rơi về sau căn cứ T-4.
Israel hiện từ chối đưa ra lời bình luận trước cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga về việc là thủ phạm tấn công căn cứ của quân đội Syria ở tỉnh Homs vào sáng sớm ngày 9/4.
Vụ tấn công nhằm vào căn cứ T-4 được cho do Israel tiến hành xảy ra sau khi nhiều cáo buộc cho rằng, chính quyền Damascus thực hiện tấn công vũ khí hóa học vào thị trấn Douma ở Đông Ghouta hôm 7/4 khiến hàng chục dân thường thiệt mạng.
Hãng tin SANA dẫn lời giới chức Syria khẳng định, đây là những lời cáo buộc vô căn cứ từ phía quân nổi dậy Jaysh al-Islam giữa lúc quân đội Syria đang giành ưu thế lớn ở Đông Ghouta.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Nga và Iran ủng hộ cho Tổng thống Syria Bashar Assad đồng thời phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công ở Douma, dù truyền thông đưa tin bản báo cáo sơ bộ của Washington không thể xác định liệu quân đội Syria có phải là thủ phạm hay không.
Trước đó, theo Reuters, chính phủ Mỹ tin rằng một loại chất độc thần kinh đã được rải xuống Douma vào ngày 7/4, nhưng Washington chưa thể xác định liệu thủ phạm có phải là quân đội Syria.
Về phần mình, trong những tháng gần đây, Moscow và Damascus nhiều lần tuyên bố phát hiện quân nổi dậy có kế hoạch tiến hành tấn công bằng vũ khí hóa học sau đó đổ lỗi cho quân đội Syria nhằm cản trở chiến dịch chống khủng bố của chính phủ nước này.
Hồi tháng Ba, quân đội Syria cho hay đã phát hiện một xưởng sản xuất vũ khí hóa học ở một ngôi làng tại Đông Ghouta sau khi quân nổi dậy rút khỏi khu vực này. Damascus cũng cảnh báo quân nổi dậy đang chuẩn bị những hành động khiêu chiến như sử dụng chất độc hóa học.