Thủ tướng Nhật Bản lại 'khiêu khích' Trung, Hàn

Mối quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc thêm phần căng thẳng do hôm nay (21/4), Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi lễ vật tới ngôi đền chiến tranh Yasukuni – biểu tượng chủ nghĩa quân phiệt một thời của Nhật Bản.

Theo hãng tin Jiji Press, lễ vật của Thủ tướng Abe là một giống cây quý mang tên "masakaki". Hãng tin NHK dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay ông Abe không có ý định tới thăm ngôi đền Yasukuni. 

Trước đó, chuyến thăm của ông Abe hồi tháng 12 năm ngoái đã chọc giận Trung Quốc và Hàn Quốc. Thậm chí, Mỹ - đồng minh thân thiết của Nhật Bản, cũng tỏ ra thất vọng trước hành động của Thủ tướng Abe. 

Thủ tướng Nhật Bản lại 'khiêu khích' Trung, Hàn - ảnh 1

Chuyến thăm của Thủ tướng Abe tới ngôi đềnYasukuni hồi tháng 12 năm ngoái đã khơi dậy làn sóng phản đối của Trung Quốc và Hàn Quốc

Hôm 19/4, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Yoshitaka Shindo tới thăm ngôi đền Yasukuni. Ngoài ra, một bộ trưởng khác của Nhật Bản là Keiji Furuya cũng đã tới thăm ngôi đền này. Theo dự kiến, hàng loạt nghị sĩ Nhật Bản cũng sẽ tới thăm đền Yasukuni trong dịp lễ hội mùa xuân năm nay. 

Hồi tuần trước, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao cấp cao để bàn thảo về các vấn đề chủ quyền và bất đồng lịch sử. 

Một trong những vấn đề mấu chốt được quan chức Tokyo và Seoul bàn thảo là phương thức bồi thường cho những phụ nữ bị quân đội Nhật Bản biến thành "phương tiện giải trí" trong thời kỳ chiến tranh. Tuy nhiên, do Nhật Bản quyết không chịu chi trả khoản phí bồi thường được Hàn Quốc đề xuất, hy vọng cải thiện mối quan hệ song phương lại càng trở nên mỏng manh. 

Hôm 16/4 tại Seoul, Vụ trưởng Vụ châu Á- châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara đã nhóm họp với Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang-deok để bàn thảo phương thức giải quyết bất đồng giữa hai nước. 

Việc quân đội Nhật dùng phụ nữ Hàn Quốc như “phương tiện giải trí” cho binh lính khi chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ năm 1910-1945 luôn là nỗi đau mà nước Nhật không bao giờ muốn nhắc lại.

Trong cuộc họp giữa 2 vụ trưởng, phía Hàn Quốc đã yêu cầu Nhật Bản công khai xin lỗi tới những phụ nữ bị ép làm "phương tiện giải trí" cũng như "chịu trách nhiệm bồi thường", nhật báo Chosunilbo đưa tin. 
MINH THU (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !