Thủ tướng Đức thuyết phục gì Tổng thống Nga trong đàm thoại?

Cơ quan báo chí Tổng thống Nga cho biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong điện đàm với Tổng thống Nga Putin, đã thuyết phục Tổng thống Nga chấp nhận để Liên Hợp Quốc bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực ngoài vùng giao tranh ở Donbass.

Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Nga Putin

“Với các đề nghị của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng bổ sung thêm điều này vào bản dự thảo của Nga đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chức năng của các lực lượng gìn giữ hòa bình tại Donbass. Việc bảo đảm an ninh cho các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bằng các lực lượng của Liên Hợp Quốc sẽ được thực hiện không chỉ ở vùng giao tranh giữa lực lượng hai bên mà còn cả ở các địa điểm mà OSCE tiến hành các chuyến đi thị sát theo tinh thần Thỏa thuận Minsk”- Cơ quan Báo chí Điện Kremlin nhấn mạnh.

Trong quá trình đàm thoại (diễn ra theo sáng kiến của phía Đức), lãnh đạo Nga và Đức cũng khẳng định sẽ không chấp nhận bất cứ vi phạm nào đối với quy chế ngừng bắn, cũng như quy chế “ngừng bắn trường học” (ngừng bắn nhân dịp bắt đầu năm học mới).

Trong tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tuyên bố rằng yêu cầu của Ukraine trong việc bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại khu vực biên giới giữa Ukraine với Nga hoàn toàn đi ngược với nội dung Thỏa thuận Minsk. Ngoại trưởng Nga khẳng định rằng Moscow sẽ tiếp tục duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình tại vùng phân tách ở Donbass.

“Khi phía Ukraine phản ứng với sáng kiến của chúng tôi, họ đã nói rằng điều đó là không có lợi và rằng phải bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc không phải tại khu vực giao tranh ở Donbass mà là tại biên giới của Ukraine với Nga. Điều này trái với tinh thần và nội dung Thỏa thuận Minsk”- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cũng tyên bố rằng Nga đang đề xuất đưa vào Donbass lực lượng bảo vệ cho các quan sát viên của OSCE chứ không phải các lực lượng của Liên Hợp Quốc. “Đó không phải là các lực lượng của Liên Hợp Quốc mà là các lực lượng để bảo vệ cho các quan sát viên của OSCE. Lực lượng này hoạt động hoàn toàn theo tiêu chí của Thỏa thuận Minsk và trong thành phần lực lượng này có sự tham gia của tất cả các bên xung đột gồm Kiev, Lugansk và Donetsk”- Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố.

Ngày 7/9, phát biểu trước Quốc hội Ukraine, Tổng thống Ukraine P.Poroshenko tuyên bố rằng các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cần được bố rí ở trên toàn bộ lãnh thổ các nước cộng hòa tự xưng Lugansk và Donetsk, cũng như ở khu vực biên giới giữa Ukraine với Nga.

Trước đó, trong ngày 5/9, khi đang dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) diễn ra tại Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu các cơ quan chức năng Nga gửi lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bản dự thảo về việc bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực giao tranh ở Donbass.

Sau đó, Điện Kremlin tuyên bố rằng Moscow không bao giờ phản đối việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine nhưng sẽ phản đối việc giải quyết vấn đề này mà không có sự tham gia của tất cả các bên.

“Moscow không bao giờ là bên phản đối mà chỉ phản đối việc thảo luận vấn đề này mà không có sự tham gia của tất cả các bên vì điều đó sẽ không đem đến bất cứ kết quả tích cực nào”- Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitri Peskov nhấn mạnh.

Đức Dũng (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !