Thủ tướng Đức Merkel tìm ra lý do để NATO tăng chi tiêu quốc phòng

Nữ Thủ tướng Đức cho rằng, đứng trước những thách thức đặt ra cho NATO như vấn đề Donbass và Bán đảo Crimea thì việc các nước thành viên Liên minh tăng chi tiêu quốc phòng là điều cần thiết để bảo vệ tổ chức quân sự này.

Thủ tướng Đức Merkel

Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây đã kêu gọi các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng, viện dẫn lý do liên quan đến tình hình Donbass và việc Nga sáp nhập Bán đảo Crimea.

Theo như bà Merkel phát biểu trong đoạn video được phát trên ứng dụng Podcast (một phần mềm ứng dụng của Apple trên hệ điều hành IOS – cho phép người dùng tự động tải nội dung như dữ liệu âm thanh và dữ liệu video được phân phối trên Internet), thì trong những năm gần đây những thách thức đặt ra cho Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã thay đổi đáng kể. Việc sáp nhập Bán đảo Crimea vào Nga và cuộc xung đột vũ trang ở phía đông Ukraine đóng một vai trò quan trọng trong "những thay đổi triệt để và quyết định" được NATO thông qua, bà Thủ tướng lưu ý.

Bà Merkel nhấn mạnh: "Điều này có nghĩa là chúng ta phải chủ động tập trung vào việc bảo vệ liên minh và thực hiện các biện pháp thích hợp, ví dụ như thông qua sự hiện diện ở các nước Trung và Đông Âu". Đồng thời, bà cũng tuyên bố, các nước thành viên NATO cần phải tăng ngân sách quốc phòng.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ được tổ chức vào ngày 11-12/7 tại Brussels. Đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại NATO, bà Kay Bailey Hutchison cho biết, trong cuộc họp này Washington lên kế hoạch sẽ tập trung vào chủ đề tăng ngân sách quốc phòng của các nước thành viên.

Quyết định tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP được các thành viên NATO đưa trở lại vào năm 2014 tại Hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi các đối tác liên minh thực hiện các thỏa thuận đã đạt được, đồng thời cảnh báo nếu các nước này không thể thực hiện thì Hoa Kỳ sẽ giảm bớt tham gia vào các chương trình an ninh chung với các nước thành viên NATO.

Vào giữa tháng Sáu, bà Angela Merkel cho biết Đức sẽ tăng chi tiêu quốc phòng dần dần trong khoảng thời gian 10 năm. Năm 2019, ngân sách quân sự của Đức dự kiến tăng lên 1,34% GDP, và đến năm 2025 sẽ tăng lên 1,5%.

Trí Đức (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !