Thủ tướng Cameron: Đã đến lúc Anh tham gia không kích IS ở Syria

Hôm 26/11, Thủ tướng David Cameron nhấn mạnh đã đến lúc Anh tham gia chiến dịch không kích nhằm tiêu diệt lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria bởi “Anh không thể dựa dẫm vào các quốc gia khác để duy trì an ninh”.

Theo Reuters, nhiều người dân Anh hoang mang về khả năng quốc gia này rơi vào vòng xoáy của một cuộc chiến ở Trung Đông sau khi sự can thiệp của phương Tây ở Iraq, Afghanistan và Libya đã không thể mang lại hòa bình cho khu vực và thậm chí, làm trỗi dậy các nhóm phiến quân như IS. 

Thủ tướng Cameron: Đã đến lúc Anh tham gia không kích IS ở Syria - ảnh 1

Thủ tướng David Cameron (ngườiđứng) nhấn mạnhđãđến lúc Anh tham gia chiến dịch không kích ISở Syria.

Tuy nhiên, sau khi IS tuyên bố là thủ phạm gây ra các vụ tấn công và khủng bố liên hoàn tại thủ đô Paris của Pháp hôm 13/10 cướp đi sinh mạng của 130 người, nhiều nghị sĩ Anh vốn thờ ơ với việc can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, nay đã thay đổi suy nghĩ và tìm cách tránh để kịch bản tấn công ở Pháp lặp lại tại Anh. 

“Chúng ta không vui sướng gì khi chờ đợi xung đột ở Syria được giải quyết và IS bị tiêu diệt. Thật sai lầm nếu Anh phụ thuộc vào các quốc gia khác để duy trì an ninh cũng như kỳ vọng phi công của các nước gánh trách nhiệm cũng như rủi ro trong quá trình không kích IS ở Syria để ngăn chặn nạn khủng bố có thể xảy ra ở Anh”, Thủ tướng Cameron viết trong thư hồi đáp Ủy ban đối ngoại thuộc Quốc hội Anh sau khi cơ quan này khẳng định việc mở rộng các cuộc không kích là “không phù hợp” nếu không có một chiến lược cụ thể nhằm đánh bại IS. 

Trong bức thư dài 24 trang, ông Cameron cho rằng chiến dịch chống IS đang bước sang một chương mới đồng thời nhấn mạnh tới các yếu tố chỉ huy và kiểm soát, hậu cần hay hỗ trợ tài chính là những thứ phù hợp với năng lực của Anh. 

Lo ngại trước khả năng tuột mất vị thế trên trường quốc tế, Thủ tướng Cameron còn khẳng định Anh sẽ hồi đáp những yêu cầu từ các quốc gia đồng minh như Mỹ. 

Phát biểu trước một số nghị sĩ Anh phản đối tham gia chiến dịch không kích ở Syria, Thủ tướng Cameron cho rằng trong bối cảnh mối đe dọa tấn công lớn hơn bao giờ hết, cách duy nhất để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công là “tiêu diệt” IS. 

Trong một cuộc khảo sát do YouGov tiến hành hồi tuần này, 59% người dân Anh đã bày tỏ sự ủng hộ với kế hoạch Anh tham gia không kích IS ở Syria. Con số này hồi tuần trước là 58%. 

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.
MINH THU (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !