Thủ tướng Anh Johnson đã bí mật kết hôn với vị hôn thê kém 23 tuổi?

The Sun đưa tin, hôm 29/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson (57 tuổi) kết hôn với vị hôn thê 33 tuổi Carrie Symonds trong một buổi lễ bí mật tại Nhà thờ Westminster.

Lễ cưới chỉ có 30 khách tham dự, trong đó có con trai của hai người là Wilfred Lawrie Nicholas Johnson chào đời vào tháng 4 năm ngoái.

Thủ tướng Johnson và vị hôn thê Carrie quyết định kết hôn tại nhà thờ Công giáo La Mã chính của London, gần phố Downing. Buổi lễ kéo dài một tiếng rưỡi. Cô dâu chú rể bước xuống lối đi theo điệu nhạc cổ điển.

{keywords}
Thủ tướng Anh Johnson bí mật kết hôn với vị hôn thê kém 23 tuổi? (Ảnh: Reuters)

Được biết, Nhà thờ Westminter bất ngờ phong tỏa vào khoảng 13 giờ 30 ngày 29/5 (giờ địa phương) và vị hôn thê 33 tuổi của Thủ tướng Anh xuất hiện sau đó khoảng 30 phút với áo đầm trắng dài.

Thủ tướng Johnson đã sống chung với bà Carrie tại Phố Downing kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2019. Vào tháng 2/2020, ông Johnson và bạn gái Carrie cho biết họ đã đính hôn.

Cuộc hôn nhân này sẽ là lần thứ ba đối với thủ tướng Anh, trước đó ông đã kết hôn với Allegra Mostin-Owen năm 1987 và chia tay năm 1993. Chỉ 12 ngày sau, ông kết hôn với luật sư Marina Wheeler, họ có đứa con đầu tiên sau đó 5 tuần. Cuộc hôn nhân với Wheeler, ông Johnson có 4 người con, một đứa con ngoài giá thú, với nhà phê bình nghệ thuật Helen McIntyre. Ông li dị bà Wheeler vào tháng 9/2018.

Trước đó, vào ngày 24/5, Thủ tướng Johnson và Carrie đã gửi thiệp mời đám cưới đến gia đình hai bên. Sau đó, có thông tin cho hay ngày cưới được ấn định vào ngày 30/7/2022.

Hiện chưa rõ địa điểm tổ chức đám cưới nhưng nhiều nguồn tin đồn đoán rằng hôn lễ của cặp đôi có thể sẽ diễn ra tại dinh thự Checkers ở Buckinghamshire của thủ tướng. Bên cạnh đó, một địa điểm khác cũng có thể được chọn để tổ chức lễ cưới là công viên safari Port Lympne ở Kent, do bà Carrie làm việc tại một tổ chức bảo tồn ở đây. Trước đó, từng có thông tin khác cho rằng cặp đôi sẽ kết hôn tại Italy.

Hé lộ lý do ông Biden từng đến Liên Xô hai lần

Hé lộ lý do ông Biden từng đến Liên Xô hai lần

Năm 1979, Tổng thống đương nhiệm của Mỹ Joe Biden đã đến Liên Xô, khi đó ông đứng đầu một nhóm thượng nghị sĩ.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !