Thủ tướng Anh: EU muốn tác động đến bầu cử Quốc hội Anh
Thủ tướng Anh Theresa May |
Theo Thủ tướng Anh, các hành động của EU và truyền thông châu Âu thời gian gần đây được thực hiện theo hướng nhằm gây tác động, ảnh hưởng đến quá trình bầu cử Quốc hội Anh.
“Trong vòng một vài ngày gần đây chúng tôi đã nhận thấy được khả năng các cuộc đàm phán về Brexit sẽ diễn ra căng thẳng như thế nào. Báo chí và truyền thông đang phản ánh một cách không chính xác quan điểm của Anh trong các cuộc đàm phán về Brexit”, Thủ tướng Anh tuyên bố thẳng thắn với báo giới trong cuộc họp báo ngày 3/5 tại London. Theo bà Theresa May, “điệu nhảy đàm phán” của Ủy ban châu Âu đã bắt đầu được kích hoạt. Cụ thể, tờ Financial Times viết rằng các chính quyền trong EU trong quá trình đàm phán về Brexit với Anh có thể sẽ đòi hỏi Anh chi gần 100 tỷ Euro cho các cam kết mà Anh đã nhận trước đó. Và bà May cho rằng tất cả những vấn đề này đang được “đạo diễn một cách cố ý” để “gây tác động đến cuộc bầu cử ngày 8/6 ở Anh”.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục tin rằng sẽ không có bất cứ hợp đồng nào dành cho Anh nhưng đó sẽ là điều tốt đẹp hơn so với một hợp đồng tồi tệ, nhưng dù sao chúng tôi vẫn muốn có một hợp đồng. Chúng tôi mong muốn có muốn quan hệ đối tác sâu sắc, đặc biệt với EU và chúng tôi chúc EU thành công”- bà Theresa May nói.
Ngoài ra, bà Theresa May cũng cho rằng những sự kiện xảy ra trong những ngày gần đây cho thấy “ở Brussels có cả những người không muốn các cuộc đàm phán này (về Brexit) được tiến hành thành công và cũng có cả những người muốn Anh sẽ thành công”.
Quyết định đưa Anh rút khỏi EU (Brexit) được người dân Anh bỏ phiếu lựa chọn trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ngày 23/6/2016. Đến ngày 29/3/2017, Anh đã chính thức khởi động quá trình đàm phán đưa Anh ra khỏi EU khi chuyển cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk văn bản về vấn đề này. Theo nguyên tắc được đề cập đến trong điều 50 của Hiệp định Lisbon về việc rút khỏi EU, Anh sẽ phải rút hoàn toàn khỏi EU vào ngày 29/3/2019, tức 2 năm sau ngày chính thức khởi động quá trình Brexit.
Để thuận lợi cho quá trình Brexit, Thủ tướng Anh đã quyết định tổ chức cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn vào ngày 8/6 tới đây. Quyết định này sau đó đã được Quốc hội Anh thông qua khi cả hai đảng phái lớn nhất Anh là Công đảng và đảng Bảo thủ đều ủng hộ phương án này.