Bầu cử TT Mỹ 2020: Ông Biden 'phản pháo' tuyên bố của ông Trump

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào rạng sáng ngày 4/11, ông Trump tuyên bố đã là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ngay lập tức, chiến dịch của ông Biden lên tiếng 'phản pháo'.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden ‘phản pháo’ ông Trump

Người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden là bà Jen O’Malley Dillon đã chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố tại Nhà Trắng của ông Trump vào sáng sớm ngày 4/11.

{keywords}
Người quản lý chiến dịch tranh cử của ôn Biden phản bác tuyên bố của ông Trump. Ảnh: Well News

 

Theo bà Dillon, tuyên bố của ông Trump là “xúc phạm, chưa từng có và sai trái”.
“Tuyên bố của Tổng thống Trump về việc dừng kiểm những lá phiếu bầu hợp lệ là sự xúc phạm, chưa từng có và sai trái. Tuyên bố mang tính xúc phạm vì nó là nỗ lực trắng trợn tước đi quyền dân chủ của người dân Mỹ”, bà Dillon nói.

Cũng theo bà Dillon, “quá trình kiểm phiếu sẽ không dừng lại”.

Trước đó, phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump đã có lời am chỉ đảng Dân chủ , "Đây là một trò lừa bịp quần chúng Mỹ. Chúng ta sẽ nhờ đến Tòa án Tối cao. Chúng ta muốn mọi hoạt động bỏ phiếu dừng ngay".

Ông Trump dẫn trước năm trong số sáu tiểu bang chưa kiểm phiếu

Kết quả cho thấy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nắm lợi thế 5 trong số 6 bang chưa tính phiếu bầu.

{keywords}
Ông Trump bày tỏ tin tưởng sẽ giành chiến thắng ở các bang còn lại. Ảnh: AP

Cụ thể, ông Trump đang chiếm ưu thế ở Pennsylvania, nơi có 20 đại cử tri, với 56,1% phiếu bầu sau khi 64% số phiếu được kiểm. Tại Michigan (16 đại cử tri) với 53,4% sau khi kiểm 71% số phiếu bầu. Ông Trump cũng đang tạm dẫn trước ứng cử đảng viên Dân chủ Joe Biden ở Bắc Carolina , nơi có 15 đại cử tri (Trump có 50,1% sau khi kiểm 94% số phiếu) và tại Georgia (16 đại cử tri, ông rump có 56% sau khi kiểm 80% số phiếu). Cuối cùng, tại Wisconsin (10 đại cử tri, ông Trump có 51,3% sau khi kiểm 91% phiếu bầu).

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đang dẫn trước tại một trong các quận của Maine, nơi có 1 phiếu đại cử tri.

Trong khi đó, ông Biden chỉ có lợi thế tại duy nhất bang hiện chưa được kiểm phiếu là Nevada, với 6 đại cử tri, tại đây ông Biden được 50,3% sau khi kiểm khoảng 2/3 số phiếu.

Ông Trump tự tuyên bố chiến thắng

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào rạng sáng ngày 4/11, ông Trump tuyên bố đã là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Thậm chí, ông Trump cho biết đang chuẩn bị tuyên bố chiến thắng vào chiều ngày 4/11.

“Chúng ta đang chuẩn bị cho một sự kiện lớn. Chúng ta đã chiến thắng mọi thứ. Hàng triệu, hàng triệu người đã bầu cho chúng ta, nhưng vẫn có một nhóm người rất tồi tệ. Chúng ta sẽ không đứng yên để nhìn họ. Nói thẳng, chúng ta đã thắng trong cuộc bầu cử này”, CNN dẫn lời ông Trump.

{keywords}
Ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: CNN

Thậm chí, ông Trump còn đưa ra lời cáo buộc ám chỉ đảng Dân chủ , "Đây là một trò lừa bịp quần chúng Mỹ. Chúng ta sẽ nhờ đến Tòa án Tối cao. Chúng ta muốn mọi hoạt động bỏ phiếu dừng ngay".

Ông Trump còn nhấn mạnh, những bang mà số phiếu đại cử tri giúp ông giành ưu thế trước ông Biden đã chứng minh sự yêu thích dành cho đương kim Tổng thống Mỹ, bất chấp thực tế nhiều nơi vẫn chưa kiểm phiếu xong.

Trump ‘tạm thắng’ trên trang web cá cược

{keywords}
Số phiếu đại cử tri hiện tại của ông Trump (213 phiếu) và Biden (220) phiếu. Nguồn: CNN

Một chuyên gia chia sẻ với Fox News, tính trung bình trên các trang web cá cược, ông Donald Trump đang được nhiều người đặt cửa hơn trước ứng cử viên Joe Biden.

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, trang web electionbettingodds.com do hai ông Maxim Lott và John Stossel điều hành, đã ghi nhận sự tăng nhanh đối với tỷ lệ cá cược đặt vào cửa ông Trump.

“Ông ấy (Trump) chưa giành chiến thắng, nhưng dường như chuyện này sẽ xảy ra”, ông Lott chia sẻ với Fox News vào đêm 3/11.

{keywords}
Người ủng hộ ông Trump tập trung ở thành phố Salt Lake vào ngày 3/11. (Ảnh: AP)

Theo ông Lott, vào sáng 3/11, tỷ lệ cá ông Trump thắng mới là 38%, nhưng tới 23h (giờ địa phương), tỷ lệ này đã tăng lên thành 70%. Trong khi đó, tỷ lệ cá cược ông Biden giành chiến thắng chỉ dưới 30%.

“Tôi rất ngạc nhiên khi chứng kiến tỷ lệ này tăng nhanh như vậy”, ông Lott nói.

Dù các chuyên gia cho biết, ông Biden rõ ràng có ưu thế đắc cử Tổng thống, nhưng theo ông Lot, kết quả bầu cử năm nay rất khó đoán.

“Năm 2020 là một năm điên loạn và bạn không thể đoán trước được điều gì”, ông Lott nói thêm.

Chiến thắng 'lốc xoáy' của Trump tại Texas

Theo CNN, ông Trump đã giành chiến thắng ngoạn mục tại bang quan trọng Texas và có thêm 38 phiếu đại cử tri. Trong khi ông Biden vừa có thêm 4 phiếu đại cử tri ở Rhode Island.

Như vậy, theo CNN, đến thời điểm hiện tại, ông Trump đang bám sát ứng viên đảng Dân chủ Biden với tổng 209 phiếu đại cử tri so với 219 phiếu của ông Biden.

{keywords}
Một người dân bang Iowa đi bỏ phiếu. Ảnh: Getty

Các điểm bỏ phiếu cuối cùng ở Mỹ đã đóng cửa ở Alaska

RIA đưa tin, cuộc bầu cử ở Mỹ chính thức kết thúc với việc đóng cửa các điểm bỏ phiếu ở Alaska vào lúc 1h00 sáng ngày 4/11 giờ Washington.

Đồng thời, một số bang, bao gồm cả bang “chiến địa” Pennsylvania cho phép kiểm phiếu trong vài ngày sau khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 chính thức kết thúc.

Theo Fox News, Tổng thống Trump đang dẫn trước ở Alaska nhưng hiện vẫn còn quá sớm để xác định người chiến thắng cuối cùng.

Ông Biden phát biểu ngay trong đêm sau khi bầu cử

“Chúng ta biết bầu cử sẽ kéo dài. Chúng ta cảm thấy tự tin về tình hình hiện nay. Đêm nay, chúng ta đang đi đúng hướng đến chiến thắng. Vì còn bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua đường bưu điện, sẽ tốn một ít thời gian nữa”, ông Biden phát biểu trước các cử tri ở bang Delaware.

{keywords}
Ông Biden đang rất tự tin vào chiến thắng ở những bang còn lại. Ảnh: Reuters

“Kết quả bầu cử có thể không được công bố trước ngày thứ tư hoặc cả sau đó”, ông Biden đánh giá thời điểm công bố kết quả bầu cử.

“Không phải tôi và cũng không phải ông Trump sẽ tuyên bố ai là người chiến thắng”, ông Biden nói.

Ông Biden đăng Twitter, kêu gọi người ủng hộ giữ vững niềm tin. “Hãy giữ vững niềm tin. Chúng ta sẽ thắng cuộc đua này”, ông Biden viết trên Twitter sau khi phát biểu trước những người ủng hộ ở Delaware.

Ngay sau đó, Tổng thống Trump viết trên Twitter: “Chúng ta đang lên rất nhanh nhưng họ đang đánh cắp cuộc bầu cử này. Chúng ta không bao giờ để họ làm vậy. Các phiếu bầu không được tính sau khi đã đóng hòm phiếu”.

Ông Trump cũng tuyên bố sẽ có bài phát biểu vào tối nay và khẳng định sẽ có một “thắng lợi lớn”.

Trump giành chiến thắng quan trọng tại Florida

{keywords}
Người dân Nebraska đi bỏ phiếu. Ảnh: AP

Theo CNN, ông Trump vừa giành được 29 phiếu đại cử tri tại bang chiến địa Floria, năm 2016 ông Trump cũng giành chiến thắng tại đây.

Trong khi đó, ông Biden cũng có thêm 10 phiếu đại cử tri ở bang Minnesota.

Theo tổng hợp của CNN, ông Trump đang thu hẹp khoảng cách về số phiếu đại cử tri khi giành được 165 phiếu so với 215 phiếu của ông Biden.

Trump thắng ở Ohio, Biden giành được Virginia

Theo CNN, ông Trump đã giành được 18 phiếu đại cử tri ở bang Ohio. Trước đó, năm 2016, ông Trump cũng dễ dàng giành chiến thắng ở bang này.

{keywords}
Thống kê đêm ngày 3/11, rạng sáng 4/11 của CNN.

Trong khi đó, đối thủ Biden có được 13 phiếu đại cử tri ở bang Virginia. Trong cuộc bầu cử năm 2016, bà Hillary Clinton cũng là người giành chiến thắng ở bang này.

Bà Melania Trump đi bỏ phiếu, ông Biden về quê nhà chờ kết quả

Người dân Mỹ xếp hàng tại các điểm bỏ phiếu vào ngày 3/11 để bầu ra vị Tổng thống thứ 46. Các cử tri được trông thấy đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn, thực hiện giãn cách xã hội giữa dịch Covid-19. Các quan chức giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cho hay, nhiều vấn đề như sát khuẩn các buồng bỏ phiếu sau khi mỗi cử tri thực hiện quyền công dân luôn được chú trọng.

Vào sáng 3/11, đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng đã có mặt tại điểm bỏ phiếu ở Florida để bỏ phiếu trực tiếp. 

Cụ thể, bà Melania đã tham gia bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ tại Trung tâm Giải trí Morton và Barbara Mandel ở Palm Beach, Florida. Rất đông mật vụ và các nhân viên thực thi pháp luật địa phương được bố trí đảm bảo an ninh cho phu nhân Tổng thống Donald Trump.

Trung tâm Giải trí Morton và Barbara Mandel đã đóng cửa trong khoảng 45 phút để phục vụ cuộc bỏ phiếu của Melania Trump. Đáng nói, bà Melania là người duy nhất ở đây không đeo khẩu trang.

{keywords}
Phu nhân Melania Trump đi bầu vào sáng ngày 3/11 tại Florida. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã có mặt tại quê nhà vào đúng Ngày Bầu cử 3/11.

Ông Trump giành chiến thắng ở bang Florida

Theo Fox News, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã đánh bại ứng đảng Dân chủ Joe Biden ở Florida, bang được cho quan trọng nhất trong số các bang đang dao động.

{keywords}
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: Reuters

Việc kiểm phiếu vẫn chưa chính thức hoàn tất. Theo kênh truyền hình này cho biết, theo kết quả xử lý đến 98% phiếu bầu và các cuộc thăm dò được tiến hành, ông Trump có 51,3% phiếu bầu, Biden có 47,8%.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng tại đây với tỷ lệ sít sao. Florida được biết đến là bang chiến địa quan trọng hàng đầu vì kể từ năm 2000, những ứng viên thắng ở Florida đều trở thành tổng thống Mỹ.

13 bang quyết định chiến thắng bầu cử Tổng thống Mỹ đang nghiêng về đảng nào?

Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sẽ được quyết định bởi số phiếu ủng hộ của các đại cử tri ở 13 bang quan trọng. Theo Reuters, hiện kết quả vẫn đang dao động.

Để giành chiến thắng chung cuộc, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và ứng cử viên đảng Cộng hòa kiêm đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump cần ít nhất là 270 phiếu đại cử tri. Tổng số phiếu đại cử năm nay là 538.

{keywords}
Người dân Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu sớm. (Ảnh: Reuters)

Bang Georgia

Số phiểu đại cử tri: 16

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa

Tỷ lệ ủng hộ: Đang dao động

Bang Florida

Số phiểu đại cử tri: 29

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa

Tỷ lệ ủng hộ: Đang dao động

Bang Bắc Carolina

Số phiểu đại cử tri: 15

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa

Tỷ lệ ủng hộ: Đang dao động

Bang New Hampshire

Số phiểu đại cử tri: 4

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa

Tỷ lệ ủng hộ: Nghiêng về đảng Dân chủ

Bang Ohio

Số phiểu đại cử tri: 18

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa

Tỷ lệ ủng hộ: Đang dao động

Bang Michigan

Số phiểu đại cử tri: 16

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa

Tỷ lệ ủng hộ: Nghiêng về đảng Dân chủ

Bang Pennsylvania

Số phiểu đại cử tri: 20

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa

Tỷ lệ ủng hộ: Nghiêng về đảng Dân chủ

Bang Texas

Số phiểu đại cử tri: 38

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa

Tỷ lệ ủng hộ: Đang dao động

Bang Wisconsin

Số phiểu đại cử tri: 10

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa

Tỷ lệ ủng hộ: Nghiêng về đảng Dân chủ

Bang Minnesota

Số phiểu đại cử tri: 10

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa

Tỷ lệ ủng hộ: Nghiêng về đảng Dân chủ

Bang Arizona

Số phiểu đại cử tri: 11

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa

Tỷ lệ ủng hộ: Nghiêng về đảng Dân chủ

Bang Nevada

Số phiểu đại cử tri: 6

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa

Tỷ lệ ủng hộ: Nghiêng về đảng Dân chủ

Bang Iowa

Số phiểu đại cử tri: 6

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa.

Tỷ lệ ủng hộ: Đang dao động

Cập nhật số phiếu Thượng viện và Hạ viện

{keywords}
Số ghế tại Thượng viện (trên) và Hạ viện (dưới) ngay lúc này. Nguồn: CNN

Theo cập nhật mới nhất của CNN, cho đến thời điểm hiện tại, đảng Dân chủ đã giành được 40 ghế trong Thượng viện còn đảng Cộng hòa giành được 38 ghế. Mỗi bên cần đạt được 51 ghế để chiếm đa số.

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ đang giành được 84 ghế trong khi Cộng hòa là 119 ghế.

Tống thống Trump có khả năng cao chiến thắng ở bang Arizona

{keywords}
Biểu tình trước Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu sau khi xử lý 60% số phiếu bầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn đầu cuộc bầu cử ở Arizona với 11 đại cử tri.

Bang Arizona được biết đến như một thành trì bảo thủ và đã bỏ phiếu ủng hộ đảng Cộng hòa trong 5 cuộc bầu cử tổng thống gần đây. Tuy nhiên, bang Arizona vào năm 2018 đã bầu một thượng nghị sĩ Dân chủ trong bối cảnh số cử tri ủng hộ đảng Dân chủ gia tăng ở bang này.

Ông Trump đang chiếm ưu thế ở bang Georgia và Pennsylvania

{keywords}
Tổng thống Trump vận động tranh cử tại bang Arlington. Ảnh: AP

Bang chiến địa này chưa bao giờ ủng hộ ứng viên Dân chủ từ năm 1992. Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã chi nhiều tiền cho quảng cáo ở Georgia trong mấy tuần qua nhằm thu hút cử tri ủng hộ mình.

Theo dữ liệu sau khi xử lý 50% số phiếu bầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn đầu cuộc bầu cử ở Georgia với 16 đại cử tri.

Trong khi đó, tại bang Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri), ông Trump đang chiếm ưu thế sau khi tính 20% số phiếu bầu.

Đụng độ gần Nhà Trắng

Đụng độ xảy ra ở khu vực gần Nhà Trắng trong tối 3/11 giữa lúc kết quả bầu cử Mỹ đang được cập nhật.

Theo Washington Examiner, một vụ đụng độ xảy ra gần khu vực Nhà Trắng giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, hai bên mới chỉ dừng lại ở mức xô đẩy.

Tổng thống Trump đánh bại ông Biden ở bang “chiến địa” Ohio

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành chiến thắng quan trọng ở Ohio với 18 đại cử tri, theo 70% số phiếu bầu.

Ohio xoay vòng giữa các ứng viên Cộng hòa và Dân chủ trong nhiều thập niên. Tổng thống Trump giành chiến thắng dễ dàng trước ứng viên Hillary Clinton tại Ohio trong cuộc bầu cử năm 2016, trong khi Tổng thống Barack Obama chinh phục được bang này vào các năm 2008 và 2012.

Nhóm tranh cử của ông Biden dự kiến tuyên bố chiến thắng sớm

Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đối mặt với các cáo buộc không dễ dàng chấp nhận bị thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, một nguồn tin cho hay nhóm tranh cử của ông Joe Biden sẽ cho tuyên bố chiến thắng sớm và ngay lập tức kiến thiết đội ngũ quan chức.

Theo báo cáo từ Axios, chiến lược mà chiến dịch tranh cử của ông Biden thực hiện là tuyên bố với người dân ngay trong đêm về chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ từ Wilmington, Delaware.

{keywords}
Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Nguồn: Reuters

Axios dẫn lời các cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết thêm, ông Biden sẽ tuyên bố trở thành “nhà lãnh đạo” trước người dân Mỹ nhưng chuyện này còn tùy thuộc vào việc các cơ quan truyền thông có dự báo ông là người chiến thắng trước ông Trump hay không.

Thông tin này được tiết lộ sau một ngày người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden là Jen O’Malley Mason nói với các phóng viên rằng, chiến dịch của ông Biden sẽ không quan tâm tới chuyện ông Trump nói gì dù ứng cử viên đảng Cộng hòa có thể “tuyên bố chiến thắng vô căn cứ”.

Ngay trước một ngày diễn ra Ngày Bầu cử 3/11, phát biểu trước những người ủng hộ tham gia một cuộc vận động tranh cử, ông Trump vẫn tự tin khẳng định sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Trump đang dẫn đầu theo tổng số phiếu bầu

RIA đưa tin, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, hiện đang dẫn đầu về số phiếu bầu, đạt 50,5%, ước tính khoảng 23% con số mong đợi của đảng Cộng hòa.

Theo đó, 50,5% cử tri đã bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi đó 48,3% cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. Tổng thống Mỹ đương nhiệm dẫn trước cựu phó Tổng thống hơn 1 triệu phiếu bầu.

Một đặc điểm của hệ thống bầu cử Mỹ là hệ thống bầu cử hai bậc, đó là lý do tại sao ứng cử viên có nhiều phiếu bầu nhất không nhất thiết thắng cử.

{keywords}
Donald Trump. Ảnh: Reuters
 

Biden đang chiếm lợi thế về phiếu đại cử tri

Hôm 3/11, các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ đã mở cửa để cử tri đi bầu cử. Theo kết quả được CNN cập nhật, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và ứng cử viên đảng Cộng hòa kiêm đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bám khá sát nhau về số phiếu ủng hộ tại các bang chiến trường quan trọng.

Cụ thể, ông Biden đang dẫn trước ông Trump ở 5 bang chiến trường là Bắc Carolina, Ohio, New Hampshire, Pennsylvania và Texas.

{keywords}
Ông Biden đang giành ưu thế trước ông Trump về số phiếu đại cử tri ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. (Ảnh: CNBC)

Trong khi đó, ông Trump đang vượt ông Biden về tỷ lệ ủng hộ tại 4 bang Florida, Michigan, Georgia và Virginia.

Tuy nhiên, số phiếu ủng hộ mà các ứng cử viên Tổng thống Mỹ nhận được vẫn chưa phải cố định do công tác kiểm phiếu vẫn đang được tiến hành.

Theo CNN ông Biden giành được 29 phiếu đại cử tri tại New York. Song mỗi ứng cử viên cần ít nhất là 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Tổng số phiếu đại cử năm nay là 538.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ứng cử viên đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton cũng đã giành phần thắng trước ông Trump tại New York. Nhưng cuối cùng, ông Trump vẫn giành chiến thắng cuối cùng nhờ số phiếu ủng hộ của đại cử tri.

Trong tổng số 50 bang của Mỹ, mỗi bang sẽ được trao một số đại cử tri nhất định, phân bổ dựa trên quy mô dân số của mỗi bang, tương ứng số ghế trong Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Hiện Hạ viện Mỹ bao gồm 435 ghế, Thượng viện gồm 100 ghế. Riêng Quận Columbia không có đại diện tại Quốc hội nhưng được bầu 3 đại cử tri. Như vậy, tổng số đại cử tri tương ứng sẽ là 538.

Để chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thì ứng cử viên phải giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Với hệ thống bầu cử như vậy, người ta thường có thể xác định được kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngay sau các cuộc bỏ phiếu phổ thông. Tuy nhiên, do kết quả bầu Tổng thống Mỹ tùy thuộc vào số phiếu đại cử tri mà mỗi ứng cử viên Tổng thống thu được, nên điều này cũng có thể dẫn đến khả năng ứng cử viên dù giành được nhiều phiếu phổ thông hơn nhưng vẫn thua vì không giành được nhiều hơn phiếu đại cử tri.

Theo số liệu mới nhất của RT, ông Biden đã nhận được 119 phiếu đại cử tri và ông Trump là 92. 

Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa giành được 5 ghế Thượng viện mỗi bên

Theo Fox News, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đang cạnh tranh ngang nhau trong cuộc đua vào Thượng viện, mỗi bên giành được 5 ghế.

Cụ thể, các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Shelley Moore-Capito của Tây Virginia, Mitch McConnell của Kentucky, Tom Cotton của Arkansas và Jim Inhof của Oklahoma vẫn giữ được ghế của mình. Cũng ở Tennessee trong các cuộc bầu cử “mở”, nơi không có thượng nghị sĩ đang phục vụ tranh cử, thanh viên đảng Cộng hòa Bill Hagerty đã giành chiến thắng.

Trong khi đó, lần lượt, các thành viên đảng viên Dân chủ vẫn giữ được ghế ở New Hampshire (Gene Shaheen), Massachusetts (Edward Markey), Rhode Island (John Reid), New Jersey (Corey Booker ) và Delaware (Christopher Koons). Được biết, 35 trong số 100 thượng nghị sĩ được bầu lại trong năm nay.

Hiện đảng Cộng hòa có 53 ghế tại Thượng viện so với 47 ghế của đảng Dân chủ. Để có được đa số 51 phiếu bầu, đảng Dân chủ cần bốn ghế. Nếu ứng cử viên đảng viên Dân chủ Joe Biden trở thành tổng thống, thì 50 phiếu bầu sẽ là đủ cho đảng Dân chủ chiếm đa số, vì trong trường hợp này, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ trở thành chủ tịch Thượng viện.

Hình ảnh đầu tiên về cử tri Mỹ trực tiếp đi bầu Tổng thống giữa đêm

Hình ảnh đầu tiên về cử tri Mỹ trực tiếp đi bầu Tổng thống giữa đêm

Những cử tri Mỹ đầu tiên trực tiếp đi bầu Tổng thống đã tới điểm bỏ phiếu ngay trong đêm 3/11.  

Minh Thu - Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !