Thổ Nhĩ Kỳ tố Đức muốn "độc chiếm" Liên minh châu Âu

Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng chỉ trích Đức một ngày sau khi các ứng viên hàng đầu của cuộc bầu cử Tổng thống đều đồng tình rằng Ankara không nên là một thành viên của Liên minh châu Âu.

Sputnik đưa tin, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ, Omer Celik đã thẳng thắn tố Đức đang cố gắng một mình điều hành Liên minh châu Âu (EU).

“Chúng ta thấy rằng một số chính trị gia Đức công khai chỉ huy các tổ chức EU và các quốc gia thành viên trong chiến dịch tranh cử của họ, họ thật sự không biết EU là gì và họ cho rằng đó là “liên bang của Đức”. Những chính trị gia này không tôn trọng các giá trị và tổ chức của EU, chúng tôi không chấp nhận những tuyên bố thiếu tôn trọng như vậy đối với Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Celik viết trên Twitter.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc tranh luận trên truyền hình với đối thủ trong cuộc bầu cử Thủ tướng. Nguồn: AP

Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng thay vì đưa thể chế của EU vào hiện hành thì các chính trị gia Đức lại cố sử dụng Liên minh châu Âu như một công cụ trên chính trường.

Trong buổi tranh luận trên truyền hình hôm 4/9 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết cá nhân bà không thấy bất kỳ khả năng nào để Ankara có thể gia nhập Liên minh châu Âu, đồng thời khẳng định Berlin có thể gây áp lực lên nền kinh tế của Ankara. Trong khi đó, đối thủ của bà, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Đức, Martin Schulz, cam kết sẽ chấm dứt các cuộc đàm phán giữa EU – Thổ Nhĩ Kỳ nếu ông trở thành Thủ tướng.

Quan hệ giữa Berlin và Ankara đã xấu đi nhanh chóng kể từ sau sự kiện đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7/2016. Cụ thể, Ankara đã cáo buộc Berlin cung cấp chế độ tị nạn cho những kẻ âm mưu đảo chính. Quan hệ giữa hai nước tiếp tục xấu đi trong năm nay, sau khi Đức quyết định cấm Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức các cuộc diễu hành trưng cầu dân ý trên lãnh thổ của mình; đáp lại, Ankara cũng từ chối cho các nghị sĩ từ Berlin tới thăm căn cứ không quân Incirlik, nơi binh lính Đức đang đồn trú.

Tuệ Minh (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !