Thổ Nhĩ Kỳ: Khủng bố Duy Ngô Nhĩ xả súng vào hộp đêm

Thủ phạm xả súng vào hộp đêm Reina tại thành phố Istanbul vào đúng đêm Giao thừa khiến 39 người thiệt mạng, có khả năng là người Duy Ngô Nhĩ và lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ hiện dần xác định được nơi ẩn nấp của đối tượng.

Theo Reuters, đây là tuyên bố của phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Veysi Kaynak hôm 5/1. Cũng theo ông Kaynak, thủ phạm là một thành viên “được huấn luyện đặc biệt” để tiến hành cuộc tấn công một mình. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài trong khi lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang ráo riết truy lùng. 

“Danh tính và nơi ẩn náu của tên khủng bố đang dần được xác lập”, ông Kaynak trả lời phỏng vấn đài phát thanh A Haber. 

Thổ Nhĩ Kỳ: Khủng bố Duy Ngô Nhĩ xả súng vào hộp đêm - ảnh 1

Lực lượngđặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra bên ngoài hộpđêm Reina sau vụ tấn công khủng bố vàođêm Giao thừa.

Trong khi đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng chịu trách nhiệm gây ra vụ tấn công nhằm trả đũa việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc chiến tại Syria. 

Theo hãng tin Anadolu, hôm 5/9, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đợt truy quét vào một thị trấn ở Istanbul đồng thời bắt giữ vài đối tượng tình nghi liên quan tới cuộc tấn công hộp đêm Reina. Cụ thể, cảnh sát chống khủng bố cùng lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành lục soát một ngôi nhà ở thị trấn ven biển Selimpasa phía tây Istanbul sau khi nhận được thông tin tình báo về những đối tượng là người Duy Ngô Nhĩ hỗ trợ thủ phạm gây ra vụ tấn công đêm Giao thừa. 

Người Duy Ngô Nhĩ chủ yếu theo đạo Hồi, nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và thuộc nhóm người thiểu số sống tập trung tại khu vực phía tây Trung Quốc. Theo nguồn tin an ninh, thủ phạm tấn công hộp đêm Reina được cho mang quốc tịch Trung Á. 

Trước đó, hôm 4/1, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố ven biển Aegean cũng đã bắt giữ 20 đối tượng tình nghi là thành viên của IS mang quốc tịch Trung Á và Bắc Phi. Tang vật thu được tại hiện trường là các cuốn hộ chiếu giả, điện thoại di động, thiết bị nhìn ban đêm và thiết bị định vị GPS. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !