Thêm vụ bạo hành con nuôi tới mức nguy hiểm tính mạng ở Hàn Quốc

Người đàn ông Hàn Quốc đã bị bắt giữ hôm 9/5 trước cáo buộc bạo hành con gái nuôi mới 2 tuổi tới mức bất tỉnh do bị xuất huyết não.

Theo Cơ quan Cảnh sát Gyeonggi Nambu, bé gái đã rơi vào tình trạng hôn mê khi người cha nuôi hơn 30 tuổi đưa vào một bệnh viện gần Hwaseong, thành phố cách thủ đô Seoul 40 km về phía nam, vào chiều tối ngày 8/5.

Sau khi chẩn đoán bé gái đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ tại bệnh viện đã cho bệnh nhân chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở thành phố Incheon. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bé gái bị xuất huyết não và có nhiều vết bầm tím khắp trên mặt và cơ thể bệnh nhân. Sau đó, bệnh viện đã gọi điện trình báo sự việc với cảnh sát.

{keywords}
Bé gái 2 tuổi ở Hàn Quốc bị cha nuôi bạo hành tới mức xuất huyết não và bất tỉnh. (Ảnh: Yonhap)

Người cha nuôi lập tức bị bắt tại bệnh viện và đang bị cảnh sát thẩm vấn. Cô bé 2 tuổi đã được phẫu thuật não, nhưng tới nay chưa tỉnh lại.

Trước đó, người cha và vợ anh này đã nhận nuôi cô bé vào tháng 8/2020. Cảnh sát cũng chưa từng nhận được báo cáo nào nhắc tới việc hai vợ chồng này có hành vi bạo lực với con gái nuôi.

Vấn nạn bạo hành trẻ em trở thành chủ đề gây canh trãi gay gắt ở Hàn Quốc trong những tháng gần đây sau khi cô bé 16 tháng tuổi mang tên Jung-in qua đời vào tháng 10/2020 do bị chính bố mẹ nuôi bạo hành tàn nhẫn suốt vài tháng.

Các công tố viên đã đề nghị mức án tử hình đối với người mẹ nuôi của Jung-in và người bố nuôi có thể bị phạt tù 7 năm rưỡi.

Hàn Quốc chưa tử hình bất cứ phạm nhân nào kể từ năm 1997. Vào năm 1998, Tổng thống Hàn Quốc lúc này là ông Kim Dae-jung thông qua sắc lệnh hoãn thi hành án tử hình. Ông Kim Dae-jung giữ chức Tổng thống Hàn Quốc giai đoạn 1998 – 2003.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp Hàn Quốc vẫn có những nỗ lực phản đối việc từ bỏ án tử hình. Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cũng đã tán thành việc thi hành án tử hình vào năm 2010.

Theo các chuyên gia, cái chết của bé Jeong-in sẽ trở thành chất xúc tác mạnh để Hàn Quốc sớm nối lại thi hành án tử hình. Bé Jeong-in qua đời sau 9 tháng được nhận nuôi vào tháng 2/2020.

Lừa lấy 5 triệu USD tiền trợ cấp Covid-19, người đàn ông sắm dàn siêu xe

Lừa lấy 5 triệu USD tiền trợ cấp Covid-19, người đàn ông sắm dàn siêu xe

Lợi dụng chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp vượt khó trong giai đoạn Covid-19, người đàn ông ở Mỹ đã lừa lấy 5 triệu USD để đi sắm dàn siêu xe.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !