Mỹ: 46 người di cư chết trong xe tải vì nắng nóng, 3 đối tượng bị bắt để điều tra

Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra thảm kịch 46 người di cư được phát hiện chết trên một chiếc xe tải. 

Ba đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra, sau vụ việc 46 người di cư được tìm thấy đã chết trong một chiếc xe tải đỗ ở bang Texas của Mỹ. Nguyên nhân ban đầu được cho là do nắng nóng và nhiệt độ cao trong xe. 

Chính quyền thành phố San Antonio, khu vực cách biên giới Mexico khoảng 250 km, cho hay chiếc xe tải được tìm thấy có 46 thi thể nằm bên trong. Ngoài ra, 16 người khác được phát hiện còn sống gồm 12 người trưởng thành và 4 trẻ em. Những người này đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để cấp cứu.

Người đứng đầu lực lượng chữa cháy thành phố San Antonio là ông Charles Hood xác nhận những người sống sót chịu nhiều tổn thương do nắng nóng gây ra.

Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard cho hay trong số 16 người sống sót có 2 người đến từ Guatemala, quốc gia Trung Mỹ giáp biên giới với Mexico.

Chiếc xe tải được tìm thấy nằm gần đường ray tàu hỏa ở khu vực xa xôi hẻo lánh của thành phố San Antonio.

Theo ông Ebrard, chiếc xe tải đeo biển số của Liên minh châu Âu (EU) do đó đi lại mà không bị giám sát.

“Khả năng cao đây là tội ác của những kẻ buôn người”, AP dẫn lời ông Ebrard.

Cảnh sát trưởng thành phố San Antonio là ông William McManus cho biết một công nhân làm việc gần hiện trường đã nghe thấy tiếng gào khóc vào lúc 17h (giờ địa phương) và tới kiểm tra.

“Họ tìm thấy chiếc xe tải với cánh cửa được mở một phần. Họ mở cửa ra để nhìn vào bên trong và phát hiện hàng loạt thi thể”, ông McManus nói.

Trong số 46 thi thể có 1 thi thể nằm ngoài chiếc xe tải, còn lại là ở bên trong.

ông McManus tiết lộ có 3 người đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra, nhưng hiện chưa thể xác định họ có “hoàn toàn liên quan tới thảm kịch này hay không”.

Cho tới nay tổng số người di cư thiệt mạng khi ngồi trên chiếc xe tải “tử thần” chưa thể thống kê. Bang Texas đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm trong tháng Sáu khi nền nhiệt thường xuyên trên 39 độ C.

Thị trưởng thành phố San Antonio là ông Ron Nirenberg gọi đây là “thảm kịch khủng khiếp của loài người”.

Trong khi đó, Thống đốc bang Texas Greg Abbott chia sẻ trên Twitter đổ lỗi Tổng thống Joe Biden là người chịu trách nhiệm cho thảm kịch xảy ra vào ngày 27/6.

“Đây chính là hậu quả của các chính sách mở cửa biên giới đầy chết chóc”, ông Abbott cáo buộc.

Thảm kịch 46 người di cư tử vong trên chiếc xe tải là sự việc nghiêm trọng nhất trong hàng nghìn vụ việc tương tự xảy ra với những người vượt biên từ Mexico sang Mỹ trong những thập niên gần đây.

Cảnh sát trưởng thành phố San Antonio nói rằng, đây là số người chết lớn nhất mà ông nhớ trong lịch sử thành phố.

Trước đó, 10 người di cư cũng đã tử vong vào năm 2017 sau khi bị mắc kẹt trong một chiếc xe tải đỗ ở thành phố San Antonio.

Hay như năm 2003, 19 người di cư được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức tới chết trong chiếc xe tải đỗ ở phía đông nam San Antonio.

Nhiệt độ cao trở thành mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm đối với những người di cư chọn cách chen nhau ngồi trong những chiếc xe tải chở người vượt biên.

Cuộc sống như 'địa ngục' suốt 14 tháng của nữ giúp việc nước ngoài

Cuộc sống như 'địa ngục' suốt 14 tháng của nữ giúp việc nước ngoài

Sau lần bỏ trốn thành công, nữ giúp việc nước ngoài đã tiết lộ cuộc sống như "địa ngục" suốt 14 tháng tại nhà ông chủ giàu có. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !