Tên lửa Patriot giả dạng thành S-400 để tiêm kích F-35 của Israel "thử lửa"

Các phi công điều khiển tiêm kích F-35I "Adir" của Israel lần đầu tiên được đối mặt với hệ thống phòng không hiện đại S-400 Nga nhờ tên lửa Patriot của Mỹ "giả dạng".

Do thiếu vắng các hệ thống phòng không S-400 hiện đại, Israel và các nước tham gia cuộc tập trận có tên Blue Flag gồm Mỹ, Đức, Italy và Hy Lạp đã sử dụng tổ hợp tên lửa Patriot của Mỹ để "giả dạng" làm S-400 do Nga sản xuất, theo trang tin Breaking Defence.

Tên lửa phòng không Patriot tham gia một cuộc tập trận của quân đội Mỹ. (Ảnh: AP)

Hiện không rõ chính xác các tổ hợp tên lửa Patriot của Mỹđã được cải tiến ra sao để biến thành hệ thống phòng không S-400 khi mà S-400 có tầm hoạt động lớn gấp 2 lần so với Patriot.

Cũng theo Breaking Defence, đây là “đợt thực hành tốt” cho các tiêm kích F-35I của Israel bởi các chiến đấu cơ này chưa từng có cơ hội trải nghiệm đối đầu S-400 trong thực chiến.

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu hệ thống phòng không tối tân S-400 của Nga. Ngoài ra, nhiều quốc gia trong khu vực cũng đã bày tỏ mối quan tâm tới S-400 như Ả Rập thống nhất.

Bloomberg dẫn lời nguồn tin giấu tên cho hay, ngay cả một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Israelở Trung Đông là Iran cũng mong muốn sớm có được S-400. Tuy nhiên, theo Bloomberg, Nga đã từ chối đề xuất mua S-400 từ phía Iran để tránh làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Điều đáng nói là nhiều nguồn tin từ truyền thông Nga lại khẳng định, Moscow chưa từng từ chối bất cứ lời đề nghị mua S-400 từ phía Iran.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung và cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất. Tầm bắn đạt 400 km, hệ thống S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tới 30 km.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Tên lửa Patriot giả dạng thành S-400 tiêm kích F-35 của Israel thử lửa thương vụ mua S-400 Iran Israel tên lửa S-400 của Nga Trung Đông

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !