Tàu sân bay Mỹ "rập rình" ở eo biển Hormuz, chiến hạm “khủng” của Iran tới vịnh Eden
Sputnik đưa tin được mô tả là “tàu khu trục hiện đại nhất”, Press TV cho biết thêm, hoạt động điều động lần này của hải quân Iran còn có một tàu hậu cần và một tàu sân bay trực thăng.
Thiếu tướng hải quân Iran Habibollah Sayyari. (Ảnh: AP) |
Thông tin được Press TV tiết lộ chỉ sau một ngày, Thiếu tướng hải quân Iran Habibollah Sayyari cho hay quân đội nước này sẵn sàng hộ tống tàu chở dầu Adrian Darya mà trước đây gọi là Grace 1 sau khi con tàu này được chính quyền Gibraltar trả tự do.
Trước đó, vào ngày 4/7, với sự hỗ trợ của lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh, chính quyền Gibraltar, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh ở cực nam bán đảo Iberian, đã bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 mang theo 2 triệu thùng dầu thô của Iran trước nghi ngờ tàu chở dầu vận chuyển hàng tới Syria. Hành động bắt tàu Grace 1 được Anh thực hiện theo yêu cầu từ phía Mỹ.
Tehran lên tiếng phủ nhận tàu Grace 1 chở dầu sang Syria và cáo buộc Anh vi phạm các quy định liên quan tới hoạt động thương mại và đi lại tự do trên biển đồng thời cảnh báo có biện pháp đáp trả mạnh mẽ.
Tới ngày 15/8, chính quyền Gibraltar quyết định trả tự do cho tàu Grace 1 sau khi nhận được “văn bản đảm bảo chính thức” từ chính phủ Iran rằng tàu chở dầu sẽ không chuyển hàng tới Syria hay bất cứ quốc gia nào nằm trong lệnh trừng phạt của EU.
Dù thời gian bắt giữ tàu chở dầu Adrian Darya đã hết hiệu lực nhưng hôm 16/8, một tòa án Mỹ đã phát lệnh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran.
Theo hồ sơ tòa án hôm 16/8, Tổng Chưởng lý quận Columbia Jessie Liu cho hay tàu chở dầu Grace 1 chở hơn hai triệu thùng dầu và 995.000 USD sẽ bị tịch thu theo khiếu nại của chính phủ Mỹ.
Tuy nhiên, hôm 18/8, chính quyền Gibraltar cho biết không thể làm theo yêu cầu từ phía Mỹ.
Trong khi đó, hôm 25/8, tờ New York Times đưa tin kể từ khi được triển khai tới Trung Đông hồi tháng Năm, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đã di chuyển hướng đến cả vịnh Péc-xích và eo biển Hormuz, cửa ngõ chiến lược vận chuyển dầu thô tại Trung Đông tới các thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, hiện tại, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ vẫn đang có mặt tại phía bắc biển Ả Rập, cách eo biển Hormuz 600 hải lý (khoảng 966km). Theo New York Times, nếu tàu sân bay Mỹ đi qua eo biển Hormuz thì căng thẳng Mỹ - Iran sẽ còn leo thang.
"Chúng tôi nhận định, căng thẳng đang ở mức cao và chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi không muốn leo thang căng thẳng với Iran", New York Times dẫn lời phi công chỉ huy nhóm máy bay chiến đấu trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, Đại úy William Reed.