Mỹ lên tiếng về kế hoạch dùng UAV ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phủ nhận thông tin Mỹ có kế hoạch dùng UAV tấn công các hòn đảo và bãi đá mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, Mỹ phủ nhận những thông tin cho rằng quân đội nước này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các hòn đảo và bãi đá mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

Ngoài ra, các tướng quân đội Mỹ - Trung cũng mới tiến hành thảo luận về những căng thẳng gia tăng liên quan tới hoạt động của lực lượng hải quân và bất đồng ngoại giao giữa hai nước.

{keywords}
Hải quân Mỹ - Australia tập trận ở Biển Đông. (Ảnh: Reuters)

Hôm 29/10, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian xác nhận các tướng quân đội Mỹ - Trung đã tổ chức họp trực tuyến trong 2 ngày 28 – 29/10.

Cũng theo ông Wu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phủ nhận tin đồn về việc Washington đang cân nhắc tấn công bằng UAV nhằm vào các hòn đảo và bãi đá mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Tin đồng về việc Mỹ có thể dùng UAV tấn công được truyền thông Trung Quốc công bố sau khi quân đội Mỹ công khai hình ảnh một cuộc tập trận tấn công đổ bộ lên đảo. 

Theo ông Wu, Bộ trưởng Esper nhấn mạnh Washington không có ý định khơi mào xung đột với Bắc Kinh. Song ông Wu khẳng định, Trung Quốc sẽ có phản ứng đáp trả mạnh mẽ nếu như phải đối mặt với hành động khiêu khích trên biển.

“Chúng tôi hối thúc Mỹ nói đi đôi với làm, giữ lời hứa và thi hành những biện pháp để ngăn chặn sự khiêu khích nhằm vào quân đội Trung Quốc trên không lẫn trên biển”, RT dẫn lời ông Wu.

Ông Wu cũng bày tỏ hy vọng quân đội Mỹ - Trung có thể đóng vai trò cải thiện các mối quan hệ giữa Washington – Bắc Kinh. Bên cạnh đó, quân đội Mỹ - Trung đồng thuận tăng cường hoạt động liên lạc, kiểm soát và xử lý bất đồng, cũng như hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Trong tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết thêm, các quan chức cấp cao quân sự Mỹ - Trung sẽ còn tiếp tục họp trực tuyến trong tháng 11 – 12 để thảo luận về vấn đề cứu trợ nhân đọa và an ninh hàng hải.

Cuộc họp trực tuyến của giới chức quân đội Mỹ - Trung diễn ra trong bối cảnh, Bộ trưởng Quốc phòng Esper cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thực hiện chuyến công tác 5 ngày tới Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia.

Trong suốt chuyến thăm các nước châu Á, Ngoại trưởng Pompeo nhiều lần lên tiếng chỉ trích Trung Quốc. Về phần mình, Trung Quốc  yêu cầu Mỹ cần từ bỏ “tư tưởng Chiến tranh Lạnh” để tránh làm xấu thêm mối quan hệ giữa hai bên. 

Trong những tháng gần đây, Mỹ - Trung liên tiếp rơi vào cảnh khẩu chiến căng thẳng do hai bên bất đồng về vấn đề ngoại giao và thương mại. Ngoài ra, hoạt động của quân đội Mỹ ở Biển Đông và biển Hoa Đông cũng như các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc. Theo Bắc Kinh, loạt động thái gần đây của Washington là nhằm xây dựng mối quan hệ liên minh chiến lược với các quốc gia đối tác trong khu vực để đối phó với Trung Quốc. 

Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”. Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Dù không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng trong nhiều năm qua, Mỹ liên tiếp đưa ra lời chỉ trích Trung Quốc bành trướng trên tuyến đường biển chiến lược mang lại giá trị hơn 3 nghìn tỉ USD/năm. Ngoài ra, quân đội Mỹ và các lực lượng đồng minh còn cho tăng cường tập trận và triển khai tuần tra nhằm “đảm bảo quyền tự do hàng hải” gần các khu vực mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. 

Tàu chiến 'khủng nhất' của Nhật tập trận với Mỹ sau sứ mệnh ở Biển Đông

Tàu chiến 'khủng nhất' của Nhật tập trận với Mỹ sau sứ mệnh ở Biển Đông

Tàu sân bay trực thăng Kaga, tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản, đang tập trận với Mỹ sau khi thực hiện sứ mệnh tuần tra ở Biển Đông và Ấn Độ Dương. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !