Taliban cấm phụ nữ và nam giới tiếp cận nhau trong công viên

Bộ Tuyên truyền Đạo đức và Ngăn ngừa Thói xấu của chính quyền Taliban mới đây đã đưa ra các quy định riêng biệt về việc tới các công viên dành cho phụ nữ và nam giới ở Afghanistan.

Theo đó, nghị định của Bộ này quy định rằng phụ nữ được phép đến công viên vào Chủ Nhật, Thứ Hai và Thứ Ba, còn nam giới vào Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Đồng thời, tại các công viên, mặc dù không có nam giới phụ nữ được yêu cầu tuân thủ “quy tắc đội khăn trùm đầu”, nam giới không được mặc âu phục và không được mang vũ khí bên mình.

{keywords}
Taliban cấm phụ nữ và nam giới tiếp cận nhau trong công viên. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, tại các điểm du lịch nổi tiếng bên ngoài Kabul, nam và nữ được phép ở đó vào cùng một ngày, nhưng phụ nữ phải đội khăn trùm đầu và “không được kết giao với người lạ”.

Trong trường hợp không tuân thủ các quy định do ban quản lý các địa điểm vui chơi giải trí đặt ra, người vi phạm sẽ bị đưa ra tòa, những trường hợp như vậy không có quyền kháng cáo.

Trước đó, Taliban yêu cầu các hãng hàng không Afghanistan ngăn phụ nữ lên các chuyến bay nội địa hoặc quốc tế nếu họ không có nam giới đi cùng.

Cụ thể, Bộ Tuyên truyền Đạo đức và Ngăn ngừa Thói xấu của chính quyền Taliban đã gửi cho các hãng hàng không một thông báo về các hạn chế mới vào hôm 26/3. Những phụ nữ không đi cùng nam giới đã đặt vé vẫn sẽ được phép lên máy bay vào Chủ nhật và thứ Hai.

Hiện chưa rõ liệu Taliban có bất kỳ miễn trừ nào hay không, ví dụ trong trường hợp khẩn cấp hay đối với phụ nữ không có người thân là nam giới còn sống trong nước.

Trước đó, phát ngôn viên của chính quyền Taliban đã nói rằng phụ nữ đi du học nước ngoài cần phải có một người họ hàng nam đồng hành.

Bộ Giáo dục của Taliban trước đó thông báo cho phép mở cửa trường học cho nữ sinh trên cả nước từ ngày 23/3 sau nhiều tháng hạn chế giáo dục cho nữ sinh trung học.

Tuy nhiên, đến ngày 23/3, Taliban bất ngờ rút lại thông báo mở cửa trường trung học cho nữ sinh, đồng thời tuyên bố tiếp tục đóng cửa cho đến khi một kế hoạch được đề ra theo luật Hồi giáo cho phép mở cửa trở lại. Những trường nữ sinh cấp 2 ở Afghanistan buộc phải đóng cửa chỉ vài giờ sau khi được phép mở cửa đón học sinh trong ngày 23/3.

Thanh Bình (lược dịch)

Hộp đen thứ 2 được tìm thấy, Trung Quốc sắp giải mã nguyên nhân rơi máy bay

Hộp đen thứ 2 được tìm thấy, Trung Quốc sắp giải mã nguyên nhân rơi máy bay

Trung Quốc đã tìm thấy hộp đen thứ 2 sau khi xác nhận 132 người trên chuyến bay xấu số MU5735 đã tử vong sau 5 ngày xảy ra thảm kịch. 

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !