Tại sao Triều Tiên có những động thái ‘mạnh tay’ với Hàn Quốc?

Quan hệ Triều Tiên – Hàn Quốc tiếp tục căng thẳng sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc “làm ngơ” hàng loạt hoạt động chống phá nhằm vào Triều Tiên.

Gần đây, các đoàn thể “Đào thoát khỏi Triều Tiên” của Hàn Quốc (là nhóm những người có quốc tịch Triều Tiên vượt biên khỏi quốc gia này để sang một quốc gia khác, thường là Hàn Quốc) đã tiến hành rải truyền đơn chống Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên (DPRK) ở ngay trong quốc gia này. Chính phủ DPRK cho rằng, hoạt động này đã “động chạm đến tôn nghiêm tối cao”.

{keywords}
Hoạt động rải truyền đơn được các nhóm “Đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên” tiến hành. Nguồn: people.com.cn.

Theo Thông tấn xã Triều Tiên, từ 12h00 ngày 9/6 (giờ địa phương) các cơ quan có liên quan của DPRK đã cắt đứt hoàn toàn và bãi bỏ đường dây liên lạc nóng liên Triều, được duy trì thông qua văn phòng liên lạc chung Triều Tiên – Hàn Quốc; đường dây liên lạc Đông-Tây giữa quân đội hai bên; đường dây liên lạc thử nghiệm Triều Tiên – Hàn Quốc; đường dây nóng giữa trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên và Nhà Xanh của Hàn Quốc.

Tờ rơi chống DPRK “từ trên trời rơi xuống”

Ngày 31/5, nhóm “Đào thoát khỏi Triều Tiên” mang tên Fighters for a Free North Korea có trụ sở ở thành phố Gimpo của Hàn Quốc dã tiến hành hoạt động rải truyền đơn chống Triều Liên. Lực lượng này đã sử dụng những quả bóng bay lớn để rải 500.000 tờ rơi, 50 cuốn sổ tay, 2.000 tờ tiền USD và 1.000 thẻ nhớ ở Triều Tiên.

Nội dung các tờ tuyên truyền chống DPRK cáo buộc Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un phát triển vũ khí hạt nhân chiến lược mới. Truyền thông Hàn Quốc cho biết, nhóm này đã nhiều lần thực hiện các hoạt động tương tự trước đó.

Đến ngày 5/6, tờ Tin tức Lao động của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng một bài phát biểu của người phát ngôn Bộ Mặt trận thống nhất Triều Tiên, nội dung cho biết, năm 2019, các lực lượng chống đối Triều Tiên “ẩn nấp” ở Hàn Quốc đã tiến hành 10 lần rải truyền đơn chống phá Chính phủ Triều Tiên. Sự kiện lần này đã là lần thứ 3 kể từ đầu năm 2020 đến nay. Triều Tiên “mệt mỏi” vì phải thu gom “rác” liên tục từ Hàn Quốc.

{keywords}
Triều Tiên tuyên bố cắt đứt các đường dây liên lạc với Hàn Quốc. Nguồn: people.com.cn.

Để triệt để giải quyết các thách thức từ phía Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ xem xét áp dụng các biện pháp mang tính quyết định, loại bỏ hoàn toàn sự tiếp xúc giữa hai miền nam và bắc. Ngoài ra, Triều Tiên sẽ xem xét bãi bỏ Văn phòng liên lạc liên Triều tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung. Không những vậy, Hàn Quốc sẽ phải chịu những “hậu quả tồi tệ” vì đã không ngăn chặn hoạt động này.

Lãnh tụ tối cao của Triều Tiên Kim Jong-un đã lên án mạnh mẽ hành động chống phá của các nhóm chống đối ở Hàn Quốc và cũng đã đề xuất các biện pháp cụ thể để cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc. Theo đó, Triều Tiên đang xem xét phá hủy hoàn toàn Khu công nghiệp Kaesong sau khi bãi bỏ các cơ sở du lịch của vùng du lịch Kumgangsan; cắt đứt đường dây liên lạc giữa Triều Tiên và Hàn Quốc; bãi bỏ thỏa thuận quân sự giữa hai bên. Ngày 9/6, Triều Tiên tuyên bố cắt đứt hoàn toàn và bãi bỏ tất cả các đường dây liên lạc liên Triều.

Hàn Quốc sẽ tăng cường quản lý

Phó Chủ nhiệm thứ nhất Bộ Tuyên truyền & Cổ động của Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong nói: "Tôi ghét không phải những người làm điều xấu, mà là những người giả vờ không nhìn thấy hoặc kích động họ", phát biểu của bà Kim Yo-jong được cho là ám chỉ Hàn Quốc “mượn cớ” quyền tự do cá nhân, tự do ngôn luận để dung túng cho các hành động chống phá chính quyền nhằm vào Triều Tiên.

Bà cũng yêu cầu Hàn Quốc ngay lập tức phải ngăn chặn hành động này hoặc thực hiện các lệnh cấm bắt buộc. DPRK tuyên bố, nếu Hàn Quốc không ngăn chặn các hành động chống phá tương tự, Triều Tiên sẽ hủy bỏ toàn bộ các biện pháp liên lạc giữa hai bên.

{keywords}
Quan hệ Triều Tiên – Hàn Quốc đứng trước nguy cơ mới. Nguồn: people.com.cn.

Nếu Triều Tiên từng bước leo thang các biện pháp đối phó nhằm vào Hàn Quốc thì mọi nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in sẽ trở về con số 0. Ngày 4/6, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang Key đã trả lời rằng, việc phát tờ rơi chống Bình Nhưỡng đã liên tục làm gia tăng căng thẳng ở khu vực biên giới và gây ô nhiễm môi trường ở khu vực biên giới.

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét toàn diện các yếu tố này và đang nghiên cứu các giải pháp hiệu quả. Phía Hàn Quốc đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ban hành các dự luật liên quan, tuy nhiên, phát biểu của ông Yoh Sang Key chưa đề cập đến nội dung của dự luật.

Đức Trí (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !