Tại sao Nga không “thèm” trả đũa phương Tây?
Bình luận về vòng cấm vận mới của Mỹ và EU, ông Putin cho rằng Nga không cần thiết phải dùng lệnh cấm vận để đáp trả.
Cuối tháng Tư, khi Washington và Brussels thông báo áp đặt các lệnh cấm vận đối với một số quan chức và doanh nghiệp Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố Mátxcơva sẽ không “bỏ qua” hành động này của Mỹ và EU.
“Chúng tôi có thể sẽ tiến hành đáp trả và đó sẽ là những biện pháp rất mạnh”, ông Sergei Ryabkov. Ông nhấn mạnh rằng: “Biện pháp đáp trả sẽ khiến Washington đau đớn”.
Tuy nhiên, Nga có vẻ không vội vàng trong việc trả đũa Mỹ.
Người dân Nga tụ tập ở quảng trường Pushkinskaya, Mátxcơva ngày 10/3 thể hiện sự ủng hộ việc sát nhập bán đảo Crimea. |
Theo nhà nghiên cứu Konstantin Simonov, Trưởng khoa Khoa học Chính trị thuộc Đại học Tài chính Nga, nhận xét trên tờ Sự thật (Pravda – Nga): “Nga thực sự có thể trả đũa – hiện có nhiều công ty phương Tây đang làm ăn ở Nga”.
“Trên thực tế, sự lệ thuộc (của phương Tây) đối với Nga là khá mạnh và nhiều người thậm chí còn không nhận thức được sự lệ thuộc đó. Sự lệ thuộc nằm ở chỗ (phương Tây) tiêu thụ các sản phẩm của Nga và đầu tư vào nước Nga”, ông nói thêm.
“Chúng ta có lập trường rất rõ ràng về Ukraine và Crimea. Chúng ta không cho rằng nước Nga đang vi phạm luật pháp quốc tế và “đáng” bị trừng phạt bằng các lệnh cấm vận. Chúng ta sẽ chứng minh quyền của mình bằng một con đường khác”, Leonid Polyakov, một nhà nghiên cứu chính trị khác, nói.
“Tôi nghĩ chúng ta không nên tham gia vào “trò chơi” này. Tôi nghĩ những ai đe dọa và thực sự áp đặt các lệnh cấm vận đối với chúng ta cuối cùng sẽ nhận ra rằng đó là biện pháp vô ích và phản tác dụng”, nhà nghiên cứu nói.