Suýt xảy ra đánh bom ở Italy trước trận đấu thuộc giải Euro 2020

Cảnh sát Rome đã phát hiện một quả bom tự chế nằm trong xe ô tô trước giờ diễn ra một trận đấu thuộc giải Euro 2020. 

Hôm 16/6, một quả bom tự chế bất ngờ được phát hiện nằm trong chiếc xe ô tô của một quan chức thành phố Rome và đỗ bên ngoài sân vận động Olimpico, nơi diễn ra trận đấu giữa 2 đội tuyển Italy và Thụy Sĩ.

Sân vận động Olimpico là một trong những nơi tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ giải Euro 2020.

Quả bom được lực lượng an ninh Rome phát hiện và tháo gỡ khi chỉ cách vài giờ là tới thời điểm diễn ra trận đấu giữa Italy và Thụy Sĩ, nên rất may sự cố không xảy ra.

Cụ thể, theo Thị trưởng thành phố Rome Virginia Raggi, quả bom được phát hiện nằm trong ô tô của ông Marco Doria, một quan chức ở Rome.

“Quả bom được tìm thấy trong chiếc xe của ông Marco Doria, người đứng đầu ban tái phát triển các công viên và villa lịch sử ở Rome. Đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, tôi nhấn mạnh tới sự đoàn kết dân tộc”, ông Raggi chia sẻ trên Twitter.

Đáng nói, chiếc ô tô chứa thuốc nổ của ông Doria đỗ cách sân vận động Olimpico chỉ vài kilomet và nơi có đông người qua lại. 

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát và lực lượng chuyên trách đã tiến hành gỡ quả bom ngay trước thời điểm diễn ra trận đấu giữa Italy và Thụy Sĩ. Nhờ được phát hiện kịp thời nên trận đấu không bị hoãn và hai đội vẫn thi đấu bình thường. Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà Italy thắng Thụy Sĩ với tỷ số 3 – 0.

Hình ảnh số lượng lớn cảnh sát Rome được huy động tới hiện trường phát hiện chiếc xe chứa bom của ông Doria đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, cảnh sát Rome đã cho phong tỏa các con đường quanh khu vực Prati, nơi quả bom được phát hiện để đội rà phá bom mìn tới làm nhiệm vụ.

Đối tượng truy nã tự 'chui đầu vào rọ' vì đi tiêm vắc-xin Covid-19

Đối tượng truy nã tự 'chui đầu vào rọ' vì đi tiêm vắc-xin Covid-19

Thay vì lẩn trốn, đối tượng truy nã vẫn mạo hiểm đi tiêm vắc-xin Covid-19 và bị cảnh sát bắt tại trận. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !