Suất ưu tiên mua nhà ở xã hội tại thủ đô Trung Quốc cho vợ chồng có từ 2 con

Một quận ở thủ đô Bắc Kinh ưu tiên suất mua nhà ở xã hội cho các cặp đôi có từ 2 con nhỏ trở lên. 

Quận Triều Dương là khu vực đầu tiên ở thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc ưu tiên suất mua nhà ở xã hội cho các gia đình có từ 2 con trở lên.

Động thái này được đưa ra sau khi Trung Quốc tuyên bố nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia đình và cho phép mỗi cặp vợ chồng sinh 3 con nhằm đối phó trước tình trạng số trẻ mới sinh ở nước này sụt giảm trong 4 năm liên tiếp.

{keywords}
Một quận ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ưu tiên các cặp vợ chồng có từ 2 con mua nhà ở xã hội. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Trước đó, hồi tháng Tám, Ủy ban Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn thành phố Bắc Kinh ra thông báo nhằm khuyến khích tỷ lệ sinh đẻ, các gia đình “có thêm con nhỏ” có thể được ưu tiên mua nhà ở xã hội. Ngay sau đó, quận Triều Dương đã tiến hành tìm kiếm và lựa chọn các tòa nhà cho nhóm được ưu tiên. 

Truyền thông Trung Quốc đưa tin có gần 3.000 hộ gia đình có hơn 2 con nhỏ thuộc diện được ưu tiên mua nhà ở xã hội tại quận Triều Dương. Theo thông báo hồi tháng Tám, những gia đình này có thể trực tiếp mua nhà ở xã hội và sang tên thay vì phải đăng ký trước hoặc nằm trong danh sách chờ.

Liên quan tới diện tích và thiết kế căn hộ, những gia đình trên sẽ cân nhắc dựa trên số lượng trẻ nhằm tạo môi trường sống tốt hơn cho con em mình.

Sau khi chính phủ Trung Quốc cho phép các cặp đôi sinh 3 con từ hồi tháng Năm, nhiều thành phố đã có những chương trình khích lệ và hỗ trợ người dân sinh thêm con.

Cụ thể, hồi tháng Chín, một quận ở tỉnh Cam Túc thông báo sẽ hỗ trợ 40.000 nhân dân tệ (6.200 USD) cho các cặp đôi sinh từ 2 con trở lên. Số tiền này được dùng để mua nhà ở.  

Hồi tháng Sáu, Thời báo Hoàn Cầu đưa tin nghiên cứu ở 3 thành phố là Chiết Giang thuộc tỉnh Giang Tây, Sơn Đông ở tỉnh Tứ Xuyên và Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây chỉ ra rằng các cặp vợ chồng trong độ tuổi từ 30 – 40 thuộc nhóm muốn sinh con thứ 3 nhiều hơn so với các nhóm khác.

Cuộc điều tra của Cục Thống kê Quốc gia tại thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây cho thấy, gần 90% người trẻ đang trong độ tuổi sinh con cho biết họ không sẵn sàng sinh con thứ 3 do gánh nặng tài chính.

Theo Sanqin Daily, trong số 100 cặp đôi trẻ đang trong độ tuổi sinh con, chỉ 8% cho biết sẽ sinh con thứ 3. Tuy nhiên, nhóm những người lớn tuổi hơn lại cởi mở trong chuyện sinh thêm con. 

Cụ thể, những người từ 35 – 40 thuộc nhóm muốn sinh con thứ 3 cao nhất với tỷ lệ là 15,4%, do họ đã có kinh tế ổn định để sinh thêm con. Trái lại, những người trong 3 nhóm tuổi 20 - 25, 25 - 30 và 30 – 35 lại có tỷ lệ muốn sinh con thứ 3 lần lượt chỉ là 10%, 12,8% và 14,3%.

Đáng nói, mong muốn sinh con thứ 3 đối với những gia đình sinh sống ở nông thôn là cao hơn 6,9% so với các cặp đôi sống ở thành phố nằm trong cuộc điều tra.

Ngoài ra, kết quả điều tra cho thấy chỉ có 4,4% hộ gia đình nói họ đủ năng lực tài chính để sinh con thứ 3, nhưng có tới 46,3% khẳng định họ chỉ đủ tiền để nuôi dạy 1 con.

Chính sách 3 con được Trung Quốc ban hành sau khi cải cách chính sách 2 con vốn được thi hành từ năm 2016, đồng thời khép lại chính sách 1 con được thực hiện suốt 35 năm. Theo đó, các cặp vợ chồng Trung Quốc có thể thoải mái sinh con thứ 3 mà không phải lo lắng về vấn đề tiền phạt.

Tuy nhiên, đối với nhiều gia đình nhất là ở các khu đô thị, sức ép tài chính, kỳ vọng sự nghiệp và áp lực lớn trong nuôi dạy con khiến không ít cặp đôi chọn chỉ sinh 1 con chứ không tính tới chuyện 3 con.

Chiến lược 'zero Covid-19' của Trung Quốc có còn hiệu quả?

Chiến lược 'zero Covid-19' của Trung Quốc có còn hiệu quả?

Nhiều quốc gia trên thế giới đã điều chỉnh chiến lược "zero Covid-19", song Trung Quốc vẫn kiên định thi hành. 

Minh Thu (lược dịch)

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Đang cập nhật dữ liệu !