Sốc: Quân đội Đức để mất hàng chục khẩu súng và 57.000 viên đạn trong nhiều năm

Theo hãng tin RT, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Đức cho biết một số lượng lớn súng trường, súng lục và đạn dược đã bị đánh cắp từ kho vũ khí của quân đội Đức trong những năm gần đây.

Báo Der Spiegel cho biết, báo cáo tuyệt mật này nêu rằng có tổng cộng 75 khẩu súng trường và súng lục cùng gần 57.000 viên đạn khác nhau đã bị mất kể từ năm 2010 tới nay.

Binh lính Đức hoạt động tại Afghanistan.

Năm 2014 là năm có số lượng vũ khí bị mất nhiều nhất khi có đến 21 loại súng và hơn 20.000 loại đạn bị đánh cắp. Quân đội Đức hoàn toàn không biết số vũ khí bị mất hiện đang ở đâu và không biết được liệu các loại súng này có được dùng để tiến hành các hoạt động tội phạm hay không.

Báo cáo này nhận định rằng một sự yếu kém về an ninh đang tồn tại ở Quân đội Đức, và rằng số vũ khí bị mất có thể sẽ là “hiểm họa tiềm tàng” đối với dân thường.

Văn bản này được công bố sau khi các nghị sĩ thuộc Đảng Xanh của Đức bày tỏ quan ngại rằng những binh lính có khuynh hướng cực hữu trong quân đội Đức có thể đang đánh cắp vũ khí. “Việc chính phủ liên bang không thể nói chắc được có bao nhiêu vụ việc hình sự gây ra bởi những loại vũ khí và đạn dược bị đánh cắp từ quân đội là điêu rất đáng lo ngại”, nghị sĩ Đảng Xanh Konstantin von Notz nói.

Một nghị sĩ khác của Đảng Xanh là bà Irene Mihalic nói rằng chính phủ Đức dường như đang cố tình che đậy sự việc này. “Người dân không mất lòng tin vào chính phủ khi những vụ cướp xảy ra, nhưng họ sẽ mất niềm tin khi chính quyền cố tình bỏ qua những vụ như vậy”, bà nói.

Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Đức trở thành nạn nhân của nạn trộm cắp. Vào tháng 2/2017, nhiều kẻ trộm đã đột nhập vào một căn cứ quân sự ở miền bắc nước Đức và đánh cắp vũ khí từ bên trong một xe bọc thép chở quân. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen sau đó đã nói rằng quân đội Đức cần một cơ chế báo cáo nhanh và hiệu quả hơn để đề phòng những vụ việc tương tự xảy ra.

Anh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !