Số binh sĩ Mỹ phải nhập viện gia tăng sau vụ phóng loạt tên lửa của Iran
RT đưa tin trong tuyên bố hôm 10/2, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay con số mới nhất là có 109 binh sĩ Mỹ bị “chấn thương sọ não nhẹ” (mTBI) và trong số này 76 người đã quay trở lại làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ không công bố chi tiết về tình trạng bệnh của 33 người còn lại.
Binh sĩ Mỹ tới hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ không quânAin al-Asad ở Iraq. (Ảnh: Reuters) |
Hôm 8/1, Iran đã cho phóng 16 tên lửa đạn đạo nhằm vào hai căn cứ không quân Erbil và al-Asad ở Iraq. Hành động của Iran nhằm trả đũa cho cái chết của Tướng Qassem Soleimani. Tướng Soleimani, Chỉ huy lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng Phó chỉ huy lực lượng huy động nhân dân Shia (PMU) tại Iraq là Tướng Abu Mahdi al-Muhandis và 10 người khác đã thiệt mạng trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ nhằm vào khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1.
Vào thời điểm đó, Lầu Năm Góc tuyên bố không có bất cứ binh sĩ Mỹ hay quân đồng minh bị thương sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào cáccăn cứ quân sự ở Iraq. Thậm chí, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, “tất cả đều tốt đẹp” và không có ai thiệt mạng. Nhưng sau đó, thông tin binh sĩ Mỹ bị thương và mắc TBI liên tục được cập nhật.
Về phần mình, Iran khẳng định hai đợt phóng tên lửa hôm 8/1 đã cướp đi sinh mạng của 80 binh sĩ Mỹ và quân đồng minh.
Trong khi đó, hồi đầu tháng Một, quốc hội Iraq đã quyết định trục xuất toàn bộ các lực lượng quân sự nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước này đồng thời bày tỏ khả năng cắt đứt quan hệ với liên quân quốc tế.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với Iraq nếu như quân đội Mỹ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Iraq.
Vụ ám sát Tướng Soleimani khiến căng thẳng Mỹ - Iranngày càng gia tăng và đẩy hai bên tới bờ vực chiến tranh ở Trung Đông.
Chính quyền Washington khẳng định, Tư lệnh Soleimani là chủ mưu đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào công dân Mỹ, nhưng họ lại không đưa ra được những bằng chứng cụ thể.
Mỹcũng từng cho rằng cựu ông Soleimani là chủ mưu thực hiện vụ tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ không quân K-1 khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng hồi tháng 12/2019, nhưng tuyên bố này được đưa ra mà không có bằng chứng đi kèm.