Sau 20 năm, Mỹ lại cử đại sứ đến Myanmar

Hôm qua, lần đầu tiên sau 2 thập kỷ, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ nới lỏng các rào cản đầu tư và khôi phục mối quan hệ ngoại giao toàn diện với Myanmar.

Sau 20 năm, Mỹ lại cử đại sứ đến Myanmar

Myanmar – bí ẩn và quyến rũ

Mỹ chuẩn bị cử đại sứ đến Myanmar

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho hay Hoa Kỳ sắp gửi đại sứ đến Myanmar – Nguồn: Reuters

Theo tờ Al Jazeera, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho hay sau cuộc bầu cử lịch sử vừa qua ở Myanmar, Washington sẽ nới lỏng các rào cản đầu tư vào Myanmar và sớm chỉ định một đại sứ Mỹ đến nước này.

Với hi vọng thúc đẩy cải cách ở Myanmar, bà Clinton cho hay Hoa Kỳ cũng sẽ giúp các quan chức Myanmar có thể đến các nước khác dễ dàng hơn nhưng sẽ chưa vội nới lỏng một loạt các lệnh cấm vận trong thời gian dài đã cô lập quốc gia Đông Nam Á này.

Bà Clinton hoan nghênh “sự lãnh đạo và dũng cảm” của Tổng thống Thein Sein sau khi Myanmar tiến hành cuộc bầu cử và lần đầu tiên một nhân vật đối lập là bà Aung San Suu Kyi đã trở thành nghị sĩ quốc hội.

“Hoa Kỳ sẽ đứng bên cạnh các nhà cải cách và dân chủ cả ở trong chính phủ lẫn ngoài xã hội khi họ cùng nhau hướng đến một tương lai hứa hẹn hơn và đó cũng là quyền của mỗi con người”, bà Clinton phát biểu trước các phóng viên.

Trong bài phát biểu của mình, bà Clinton thông báo về “sự bắt đầu của một quá trình nới lỏng có mục đích đối với lệnh cấm xuất khẩu các dịch vụ tài chính và đầu tư từ Hoa Kỳ”.

Bà cũng nói rằng động thái trên về vấn đề đầu tư là “một phần của nỗ lực to lớn hơn nhằm giúp thúc đẩy hiện đại hóa kinh tế và cải cách chính trị”.

Tuy nhiên bà Clinton cũng cảnh báo: “Các lệnh cấm vận vẫn còn có tác dụng đối với các cá nhân và thể chế tiếp tục lạc hướng trước những nỗ lực cải cách lịch sử này”.

Bà cho biết trong “những ngày sắp tới” các thủ tục ngoại giao chính thức sẽ được hoàn thành và Thượng viện sẽ duyệt đại sứ Mỹ tại Myanmar.

Bà cũng tuyên bố Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục gây sức ép để có những tiến bộ lớn hơn về các vấn đề cốt lõi như trả tự do cho các tù nhân chính trị và chấm dứt hợp tác quân sự với Triều Tiên.

Lê Dung

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !