Samsung Electronic đóng cửa một nhà máy do nhân viên nhiễm Covid-19

Ngày 22/2, Tập đoàn Samsung xác nhận một trường hợp dương tính với Covid-19 đã được phát hiện tại nhà máy thiết bị di dộng ở thành phố Gumi.

Samsung đóng cửa một nhà máy để phòng dịch Covid-19. Ảnh: AP.

Kênh truyền hình YTN đưa tin, Công ty điện tử Samsung Electronic sẽ tạm thời đóng cửa một nhà máy điện thoại thông minh ở thành phố Gumi trong hai ngày để khử trùng sau khi một nhân viên của công ty dương tính với Covid-19.

Theo đó, một nữ nhân viên 28 tuổi, nhân viên bộ phận kinh doanh của nhà máy Samsung Electronics chi nhánh Gumi, đã được xác nhận nhiễm Covid-19.

“Samsung có kế hoạch hoàn thành công việc khử trùng tại nhà máy ở Gumi, cách Seoul 260km về phía đông nam vào ngày mai và tiếp tục hoạt động lại nhà máy vào thứ 2. Riêng khu vực làm việc của người nhiễm bệnh sẽ bị đóng cửa đến ngày 25/2 để phòng dịch”, thông báo công ty cho biết.

Được biết, cô gái được cho là bị lây từ bạn trai của mình, người đã sinh hoạt tại nhà thờ giáo phái Shincheonji vào ngày 9/2 và ngày 16/2.

Công ty Samsung đã liên hệ với cơ quan y tế để báo cáo sự việc và cho cách ly những nhân viên tiếp xúc với người bị nhiễm để ngăn chặn sự lây lan virus. Công nhân nhà máy được khuyên không nên đến những nơi đông người, đeo khẩu trang và đặc biệt chú ý đến các biện pháp phòng ngừa.

Theo một quan chức của Samsung cho biết, việc tạm thời đóng cửa nhà máy này sẽ không ảnh hưởng tới việc sản xuất điện thoại cho toàn hệ thống.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho hay, tính đến chiều ngày 22/2, có thêm 229 ca nhiễm Covid-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 433, với 95 trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Daenam tại thành phố Cheongdo (thành phố phía nam liên quan tới một giáo phái).

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: rung Quốc coronavirus Vũ Hán bệnh viêm phổi coronavirus mới 2019-nCoV Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Hồ Bắc Covid-19 virus corona Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dịch viêm đường hô hấp cấp Samsung Electronic Hàn Quốc Samsung Samsung đóng cửa nhà máy điện thoại di động Samsung tập đoàn Samsung

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !