Sai lầm khi dùng chung bình xịt muối, 46 người nhiễm Covid-19 tại nhà thờ Hàn Quốc

Chính quyền Hàn Quốc cho biết, 46 tín đồ của một giáo phái đã nhiễm Covid-19 do dùng chung bình xịt nước muối tại nhà thờ với niềm tin đây là biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Hôm 16/3, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, hình ảnh từ đoạn video tại nhà thờ của giáo phái Grace River Church ở thành phố Seongnam thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốccho thấy, một nhân viên tại nhà thờ đưa bình xịt nước muối vào sâu trong miệng của hết người này tới người khác.

Dùng chung bình xịt nước muối ngăn Covid-19, nhà thờ của giáo phái Grace River Church tại Hàn Quốc lây bệnh cho 46 người. (Ảnh: Daily Mail)

Việc dùng chung bình xịt nước muối được thực hiện với khoảng 100 tín đồ tham gia hoạt động tại nhà thờ giáo phái từ ngày 1 – 8/3. Kết quả là 46 tín đồ được xác định nhiễm Covid-19 bao gồm cả vợ chồng mục sư. Nhà thờ cuối cùng đã phải đóng cửa và toàn bộ tín đồ đang được tiến hành xét nghiệm.

"Sự thật là họ đã dùng chung bình xit nước muối không được khử trùng cho nhiều người. Đây chính là nguồn lây lan virus corona. Họ làm vậy vì tin nước muối có thể tiêu diệt được virus”, ông Lee Hee-young, người đứng đầu nhómđối phó dịch Covid-19 tại tỉnh Gyeonggi nói.

Cũng trong ngày 16/3, Hàn Quốc xác nhận 74 ca mới nhiễm Covid-19  nâng tổng số người mắc bệnh tại quốc gia này lên con số 8.236 người.

“Còn quá sớm để nghỉ ngơi. Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung nỗ lực để ngăn chặn các ổ lây nhiễm”, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun phát biểu trong cuộc họp báo.

Cũng theo ông Chung, Hàn Quốc sẽ mở rộng các biện pháp cách ly đối với những người tới từ châu Âu như Ý và những biện pháp này sẽ được áp dụng ngay lập tức.

Sự việc 46 tín đồ của giáo phái Grace River Church bị nhiễm virus corona được phát hiện giữa lúc giới chức y tế Hàn Quốc yêu cầu dừng tụ tập đông người bao gồm cả các sự kiện tôn giáo để ngăn chặn hoạt động tiếp xúc cộng đồng tiềm ẩn nguy cơ lây lan Covid-19.

Tỉnh Gyeonggi hiện là nơi sinh sống của 14 triệu dân. Ngoài 46 tín đồ của giáo phái Grace River Church mắc bệnh, 25 trường hợp khác cũng được xác định nhiễm Covid-19 tại ổ dịch của hai nhà thờ trong tỉnh.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !