Viện nghiên cứu Nga phát minh phương pháp mới để chống lại Covid-19

Một viện nghiên cứu trực thuộc thuộc tập đoàn nhà nước Rosatom đã tìm ra phương pháp mới để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

RIA đưa tin, các chuyên gia của Viện Năng lượng vật lý mang tên Leypunsky là một viện nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân đặt tại Obninsk, Nga thuộc tập đoàn nhà nước Rosatom, đã đưa ra một phương pháp tiếp cận khác để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, bằng cách dùng tia cực tím để diệt khuẩn trong phổi.

{keywords}
Rosatom phát minh ra một phương pháp mới để chống lại Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Phương pháp này được giám đốc Viện nghiên cứu, ông Andrei Goverdovsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm chính thức của ngành công nghiệp hạt nhân Nga tờ Strana Rosatom.

“Các nhà vật lý và hóa học của Viện nghiên cứu đang phát triển một phương pháp mới để chống lại virus, bao gồm cả đối với Covid-19. Chúng tôi gọi dự án này là “khí phát sáng”. Cho đến nay, chưa ở đâu có thể dùng tia cực tím để khử trùng bên trong cơ thể người. Chúng tôi đã tìm ra cách để làm điều này”, ông Goverdovsky chia sẻ.

Theo ông Goverdovsky, các nhà khoa học đã chọn lựa ra các phân tử và thành phần khí mà khi con người hít vào sẽ được kích hoạt và phát ra tia cực tím trực tiếp ngay trong phổi.

“Chúng tôi hy vọng rằng, ngoài virus corona, phương pháp của chúng tôi cũng sẽ được dùng để điều trị bệnh lao, ung thư và các bệnh khác”, ông Goverdovsky nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Y tế Nga ngày 30/5 cho biết, đã phê chuẩn loại thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên có tên Avifavir, do Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) và tập đoàn ChemRar sản xuất. Theo RDIF, thuốc Avifavir đã cho thấy hiệu quả trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên và đang được thử nghiệm giai đoạn cuối với sự tham gia của 330 bệnh nhân. Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cũng cho biết các nhà khoa học nước này đang nghiên cứu khoảng 50 dự án phát triển vắc-xin ngừa Covid-19.

Cũng theo người đứng đầu RDIF, ông Kirill Dmitriev, các bệnh viện ở Nga sẽ bắt đầu phát thuốc Avifavir cho bệnh nhân Covid-19 từ ngày 11/6, với số lượng thuốc đủ để điều trị cho khoảng 60.000 người mỗi tháng.

Ông Dmitriev cho biết thêm, hiện tại chưa có vắc-xin nào được phê duyệt trong phòng ngừa và điều trị bệnh Covid-19 cũng như chưa có loại thuốc nào nhận được sự đồng thuận của cộng đồng khoa học thế giới về hiệu quả trong điều trị Covid-19, bao gồm cả thuốc Avifavir của Nga. Tuy nhiên, Avifavir là loại thuốc điều trị virus corona chủng mới tiềm năng đầu tiên mà Bộ Y tế Nga phê duyệt sau khi thử nghiệm lâm sàng.

“Chúng tôi tin thuốc sẽ giúp giảm gánh nặng cho hệ thống y tế, chúng tôi sẽ có ít bệnh nhân nguy kịch và ước tính khoảng 90% người bệnh sẽ khỏi trong 10 ngày”, ông Dmitriev nói.

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận danh sách 4 loại thuốc kháng virus tiềm năng điều trị Covid-19. Danh sách có tên gọi Solidarity bao gồm: thuốc điều trị Ebola Remdesivir, tổ hợp thuốc kháng HIV/AIDS lopinavir và ritonavir, tổ hợp thuốc khác giữa lopinavir và ritonavir cộng thêm interferon beta (thuốc chữa đa xơ cứng) và thuốc sốt rét Chloroquine. Song các nhà khoa học cũng cho rằng cần thực hiện thêm nghiên cứu trước khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng.

Nga hiện là nước có số người mắc Covid-19 cao thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil, với 414. 878 ca mắc và 4.855 người tử vong.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !