Lừa khách hàng lớn tuổi kết hôn, nam nhân viên công ty tài chính đi tù

Nam nhân viên công ty tài chính bị đi tù vì tội lừa đảo sau khi đề xuất kết hôn với người phụ nữ lớn hơn 22 tuổi. 

Tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng trong câu chuyện này vì vụ lợi mà chuyện tình của nam nhân viên công ty tài chính với nữ khách hàng thân thiết lớn tuổi đã có kết cục buồn.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, dù cách nhau tới 22 tuổi, nhưng nam chính 27 tuổi ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vẫn quyết định kết hôn với người phụ nữ 49 tuổi họ Liu vốn là khách hàng thân thiết của anh ta. Sau khi kết hôn, nhận ra bản thân đã bị lừa, người phụ nữ quyết định đưa chồng trẻ và 2 đồng phạm ra hầu tòa.

{keywords}
Thuyết phục nữ khách hàng thân thiết lớn tuổi kết hôn, nam nhân viên công ty tài chính đi tù vì tội lừa đảo. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện bắt đầu khi nam chính vốn là nhân viên làm việc cho một công ty đầu tư và quản lý tài chính đề nghị được cưới nữ hành khách hàng 49 tuổi. Mục đích của cuộc hôn nhân là “giúp đỡ” người phụ nữ đang gặp khó khăn về tài chính sau khi đầu tư thua lỗ.

Cùng với sự trợ giúp của 2 người đồng nghiệp, nam chính đã thuyết phục thành công người phụ nữ lớn tuổi làm đám cưới. Khi làm đám cưới với nam nhân viên công ty đầu tư, người phụ nữ có thể mang căn nhà của bà đi thế chấp để vay ngân hàng và dùng số tiền này tiếp tục đầu tư làm ăn.

Hai người kết hôn vào tháng 6/2017. Nhưng trong quá trình sinh sống, người phụ nữ lớn tuổi phát hiện mình là nạn nhân trong một vụ lừa đảo bởi khoản đầu tư mà người chồng trẻ hứa sẽ trả lại cho bà chưa về tay sau 3 năm.

Cuối cùng, người phụ nữ đã báo án để cảnh sát bắt giữ chồng trẻ và 2 đồng phạm. Tại phiên xét xử, 3 bị cáo bị tòa án tuyên phạt từ 2 – 3 năm tù giam về tội lừa đảo.

Bí mật trong sợi tóc khiến 6 nhân viên hành chính công Trung Quốc bị đuổi việc

Bí mật trong sợi tóc khiến 6 nhân viên hành chính công Trung Quốc bị đuổi việc

Kết quả xét nghiệm sợi tóc khiến 6 nhân viên hành chính công ở huyện Vĩnh Thuận của Trung Quốc bị đuổi việc vì bị phát hiện nghiện ma túy. 

Minh Thu (lược dịch) 

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !