Quốc gia châu Âu nào thông báo chấm dứt đại dịch Covid-19?

Bộ Y tế Slovenia hôm 15/6 đã thông báo kết thúc đại dịch Covid-19 ở nước này, tuy nhiên, việc tiêm chủng cho người dân và hiệu lực của một số biện pháp hạn chế vẫn sẽ tiếp tục.

Cụ thể, Bộ Y tế Slovenia cho biết, tổng cộng dân số của Slovenia là 2 triệu người chỉ có 112 người mắc Covid-19 được xác định, hai bệnh nhân đã tử vong. Ngoài ra, có 769.248 cư dân của Slovenia đã được tiêm một liều vắc-xin Covid-19 do phương Tây sản xuất, và 551.906 người lớn được tiêm chủng đầy đủ. Đồng thời, có 122 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 40 bệnh nhân ở khoa hồi sức tích cực.

{keywords}
Slovenia thông báo chấm dứt đại dịch Covid-19. (Ảnh: Depositphotos)

“Kể từ ngày mai, dịch bệnh đã chính thức kết thúc ở Slovenia, nhưng cuộc chiến chống lại Covid-19 vẫn chưa hoàn thành. Do đó, việc tiêm chủng vẫn là biện pháp quan trọng để kiểm soát dịch bệnh. Tương lai của Liên minh châu Âu (EU) dựa trên sự đoàn kết và hợp tác với các giá trị chung, cũng như các mục tiêu của tiêm chủng”, Bộ trưởng Y tế Slovenia Janez Poklukar cho biết trên Twitter.

Được biết, Slovenia tiếp tục duy trì yêu cầu đeo khẩu trang trong không gian kín hoặc ở nơi có đông người, cũng như hạn chế về số lượng người có mặt trong các cơ sở và yêu cầu duy trì khoảng cách. Ngoài ra, còn có một danh sách cập nhật liên tục các quốc gia thuộc “vùng đỏ”, khi đến nơi cần phải kiểm dịch.

Trước đó, hôm 10/4, Slovenia thông báo nới lỏng các biện pháp phòng dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và ngừng áp dụng giới nghiêm từ ngày 12/4. Theo quy định mới, trường tiểu học và trung học sẽ nối lại các buổi học trực tiếp, trong khi các cửa hiệu và cửa hàng dịch vụ quy mô nhỏ sẽ được mở lại.

Bộ trưởng Y tế Janez Poklukar nhận định “lệnh phong tỏa là cần thiết và đã thành công”.

Slovenia đã áp đặt phong tỏa một phần từ ngày 1/4 và theo Bộ trưởng Poklukar, lệnh này đã giúp tránh phải nâng cảnh báo dịch bệnh lên mức cao nhất, mức màu đen. Tuy nhiên, ông Poklukar cũng cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ ba, với sự tác động của biến thể virus phát hiện tại Anh có khả năng lây nhiễm cao, vẫn chưa đạt đỉnh. Vì vậy, các cửa hiệu và nhà hàng quy mô lớn vẫn phải đóng cửa và người dẫn vẫn sẽ không được di chuyển quá xa nhà mình.

Cũng liên quan đến dịch bệnh ở châu Âu, hôm 13/6, Ba Lan thông báo mở cửa biên giới cho các nước thuộc Liên minh châu Âu nhập cảnh, theo đó sẽ chấm dứt các kiểm soát tại biên giới nội bộ của EU được áp đặt để phòng dịch Covid-19.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki lưu ý quá trình mở cửa biên giới nên diễn ra từ từ. Trong giai đoạn đầu, đường biên giới với các nước EU sẽ được mở và các chuyến bay quốc tế sẽ được nối lại từ ngày 16/6. Hiện chưa rõ Chính phủ Czech sẽ phản ứng như thế nào với việc mở cửa biên giới Czech-Ba Lan.

Cũng từ ngày 13/6, Ba Lan tiếp tục nới lỏng một số biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng dịch, theo đó các địa điểm văn hóa như rạp hát, rạp chiếu phim và viện bảo tàng, có thể mở cửa trở lại với số lượng khách hạn chế.

Con dâu ông Trump tuyên bố ‘cực sốc’ về người di cư

Con dâu ông Trump tuyên bố ‘cực sốc’ về người di cư

Daily Telegraph đưa tin, con dâu của cựu Tổng thống Donald Trump, Lara Trump, mới đây đã kêu gọi những người Mỹ sống ở biên giới phía Mỹ-Mexico “tự vũ trang” để phản ứng trước làn sóng nhập cư từ Trung Mỹ chưa từng có trong hai thập kỷ qua.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !