Quân đội Syria "hủy diệt" cứ điểm của IS ở phía nam thủ đô Damascus

Theo hãng tin Sputnik, không quân Syria đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm của các tổ chức khủng bố IS và Mặt trận Nusra ở phía nam thủ đô Damascus của Syria.

Hãng tin SANA của Syria cho biết, hàng chục phiến quân khủng bố được cho là đã chết hoặc bị thương sau khi Syria không kích vào khu vực còn lại không thuộc kiểm soát của quân chính phủ, nằm gần thủ đô của Syria.

Chiến tranh Syria vẫn chưa có hồi kết.

Không chỉ có IS và Mặt trận Nusra, máy bay Syria cũng tập kích hai nhóm khủng bố Ahrar al-Sham và Ababil Horan tại quận Hajar al-Aswad ở phía nam Damascus.

Trước đó, hãng tin SANA cũng nói rằng đã có 5 dân thường bị thương trong một vụ tấn công bằng súng cối tại khu al-Tadamon, thuộc khu vực đông nam thủ đô Syria.

Vào ngày 19/4, 4 dân thường đã thiệt mạng và 52 người khác bị thương sau khi IS và tổ chức khủng bố Fatah al-Sham nã 12 phát súng cối xuống các khu vực al-Tadamon, al-Qadam và al-Zahira ở Damascus.

Ngày 14/4, bộ tư lệnh quân đội Syria đã tuyên bố rằng lực lượng nổi dậy cuối cùng đã rời khỏi thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta (Syria), chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi Mỹ, Anh và Pháp phóng hơn 100 quả tên lửa xuống nhiều địa điểm ở Syria nhằm đáp trả một vụ tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học ở Douma.

Căng thẳng tại Đông Ghouta đã leo thang nhanh chóng sau khi nhiều hãng thông tấn, dẫn lời của một số binh lính quân nổi dậy ở Syria, cáo buộc chính phu Syria sử dụng vũ khí hóa học tại Douma. Bộ Ngoại giao Syria phủ nhận thông tin này và rằng việc sử dụng vũ khí hóa học đã được các phần tử khủng bố chuẩn bị từ trước.

Cuộc chiến tại Syria đã bùng nổ từ năm 2011 và vẫn còn tiếp diễn cho đến hiện tại, khi quân chính phủ phải đối đầu với nhiều tổ chức khủng bố và các lực lượng vũ trang đối lập.

Anh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !