Quân đội Syria báo cáo đã đẩy lùi cuộc tấn công tên lửa của Israel

RIA đưa tin, hôm 5/3, lực lượng phòng không quân đội Syria đã đẩy lùi thành công đợt tấn công bằng tên lửa của Israel.

Theo đài truyền hình quốc gia Syria, lực lượng phòng không quân đội Syria báo cáo đã đẩy lùi cuộc tấn công ở tỉnh Qunaitra và Homs. Đồng thời, theo các nguồn tin từ kênh này, cuộc tấn công của Israel được tiến hành từ vùng cao nguyên Golan vào không phận Syria.

Hình ảnh hệ thống phòng không Syria đẩy lùi cuộc tấn công tên lửa của Israel. Ảnh: RIA.

Kênh truyền hình Al-Ekhbariya cho biết, “Ngay lập tức chúng tôi đã triển khai lực lượng phòng không và đã đẩy lùi thành công kẻ địch”. Theo các báo cáo, không một quả tên lửa nào của đối phương bắn trúng mục tiêu.

Theo đài phát thanh Sham FM của Syria, đã có 12 quả tên lửa của Israel bị bắn hạ. Hiện quân đội Israel không đưa ra bình luận gì về trước thông tin cuộc tấn công tên tửa vào các mục tiêu ở Syria.

Mới đây, cuối tháng 2, kênh truyền hình nhà nước Syria Al-Ekhbariya đưa tin, máy bay trực thăng của quân đội Israel đã tấn công các vị trí của quân đội Syria ở tỉnh Qunaitra, khiến 3 binh sĩ Syria bị thương.

“Máy bay trực thăng của Israel từ cao nguyên Golan bị họ chiếm đóng đã tiến hành tấn công bằng tên lửa vào các vị trí của quân đội tại làng al-Qahtaniyah, al-Hurria và thành phố Qunaitra đã được giải phóng, khiến ba binh sĩ bị thương nhẹ”, kênh này thông báo.

Theo các nguồn tin, Israel rất ít khi tấn công các vị trí của quân đội Syria từ cao nguyên Golan nơi bị họ chiếm đóng, các cuộc không kích gần đây vào thủ đô Damascus và vùng lân cận thường xuất phát từ các máy bay hoạt động ngoài không phận Syria.

Trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967, Israel đã giành được cao nguyên Golan từ tay Syria và chiếm đóng nơi này, tới năm 1981 thì đơn phương sáp nhập vào lãnh thổ của mình. Chủ quyền đối với vùng cao nguyên này là chủ đề chính của cuộc xung đột giữa Israel và Syria, những nỗ lực giành lại vùng đất này đã diễn ra từ trước khi Syria xảy ra nội chiến.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !