Quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc bắt tay, cụng ly mong hòa bình

Hãng tin Reuters cho biết, các quan chức cấp cao của Triều Tiên và Hàn Quốc đã bắt tay nhau và cùng cạn ly rượu vì “hòa bình” bên lề một hội nghị ở Thụy Sĩ, một dấu hiệu nữa cho thấy căng thẳng giữa hai nước đã hạ nhiệt.

Nghị sĩ Hàn Quốc Young Chin mới đây đã bắt tay với ông Ri Jong-hyok, Giám đốc của Viện Thống nhất Quốc gia và là Phó chủ tịch Quốc hội Triều Tiên. Hai người đã có mặt tại Geneva (Thụy Sĩ) để tham dự hội nghị thường niên của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Nghị sĩ Hàn Quốc Young Chin (ngoài cùng bên trái) bắt tay phó Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Ri Jong-hyok tại Geneva (Thụy Sĩ).

“Chúng ta hãy uống mừng hòa bình cũng như sự hòa hợp trên bán đảo Triều Tiên. Cảm ơn hai bên đã nỗ lực hết mình”, Tổng thư ký IPU Martin Chungong, người tổ chức hội nghị, nói với đại biểu Triều Tiên và Hàn Quốc trong lúc hai người đang nâng ly.

Căng thẳng quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã dịu bớt kể từ khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ cử đoàn thể thao đến tham dự Thế vận hội Mùa đông và hai nước đã cùng thi đấu dưới lá cờ Triều Tiên thống nhất. Động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tổ chức nhiều cuộc thử nghiệm tên lửa và thử nghiệm hạt nhân có sức nổ lớn nhất từ trước tới nay trong năm 2017.

Trong lúc đại biểu Triều Tiên và Hàn Quốc đặt ly rượu xuống và bắt tay nhau một lần nữa, ông Chungong nói rằng: “Đây là một bằng chứng cho những nỗ lực nhằm hợp tác với nhau của hai nước. Nếu gặp phải những vấn đề đáng lo ngại mà hai nước cần sự giúp đỡ của IPU, họ sẽ nhận được sự trợ giúp cần thiết” .

Về phần mình, ông Ri nói rằng: “Có thể thấy Tổng thư ký IPU đã đóng góp rất lớn đối với tình hình có lợi hiện nay giữa Triều Tiên và Hàn Quốc”. Trước đó trong một bài phát biểu, ông Ri cho biết việc Triều Tiên muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn với Hàn Quốc đang được cộng đồng quốc tế ủng hộ, và ông kêu gọi Mỹ ngừng các biện pháp trừng phạt.

Ông Chin cũng nói với ông Ri rằng: “Tôi tin trong thời gian tới, chính phủ hai nước sẽ tạo điều kiện để hai nước có thể dễ dàng liên lạc với nhau”.

Anh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !