Nhật Bản y án 6 năm tù với cựu quan chức sát hại con trai bị bệnh

Tòa án cấp cao Nhật Bản quyết định giữ nguyên bản án 6 năm tù giam đối với một cựu quan chức nước này phạm tội sát hại con trai bị bệnh.

 

Hôm 2/2, tòa án cấp cao thủ đô Tokyo đã bác bỏ kiến nghị của nhóm luật sư bào chữa cho ông Hideaki Kumazawa (77 tuổi). Ông Kumazawa từng là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản.

Trước đó, ông Kumazawa khẳng định bản thân vô tội. Bởi ông buộc phải ra tay sát hại người con trai cả 44 tuổi vào năm 2019, nếu không tính mạng sẽ bị đe dọa và cái chết của người con trai chỉ xuất phát từ lý do phòng vệ cá nhân. Con trai cả của ông Kumazawa được xác định mắc chứng rối loạn phát triển.

{keywords}
Cựu quan chức Nhật Bản nhận án 6 năm tù giam vì sát hại con trai bị bệnh. (Ảnh: Kyodo)

Nhóm luật sư bào chữa cho ông Kumazawa nhấn mạnh, ngay cả khi lý do giết người chỉ vì phòng vệ bị tòa án bác bỏ, thì thân chủ cũng chỉ phải nhận án treo.

Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa là ông Toru Miura đã bác bỏ lý do phòng vệ và cho rằng “thực tế không có dấu hiệu gây nguy hiểm nào rõ ràng”, bởi con trai ông Kumazawa lúc đó không cầm bất cứ hung khí nào trong tay và dường như cũng không đuổi theo hay tấn công ông Kumazawa.  

Theo thẩm phán, dù ông Kumazawa đã chu cấp nuôi dưỡng người con trai bị bệnh suốt thời gian dài, đồng thời phải chịu cảnh bị con đánh đập nhiều lần và gần nhất là cách 6 ngày xảy ra án mạng, nhưng bản án 6 năm tù là phù hợp.

Phán quyết của tòa án cho biết, vào ngày 1/6/2019, ông Kumazawa đã đâm nhiều nhát đặc biệt là phần cổ của người con trai có tên Eiichiro, khiến nạn nhân tử vong do bị mất máu quá nhiều.

Tới tháng 12/2019, tòa án quận Tokyo đã ra phán quyết phạt 6 năm tù đối với cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản. Tòa án cũng xác nhận ông Kumazawa đã phải chịu cảnh bị con trai bạo hành nhiều lần.

Ông Kumazawa từng là đại sứ Nhật Bản tại Cộng hòa Séc sau khi thôi chức vụ ở Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản vào năm 2002.

Vụ án liên quan tới ông Kumazawa đã thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản về số lượng lớn những người đang sống ẩn dật hay còn gọi hội chứng hikikomori. Những người này thường ở độ tuổi 40 – 64.

Tại Nhật Bản, nhiều gia đình đã chọn cách đổ lỗi bản thân hoặc che giấu vấn đề người thân mắc hội chứng hikikomori do lo ngại bị xã hội kỳ thị.

Sát thủ vẫn chưa bị bắt sau 20 năm gây án kinh hoàng ở Nhật Bản

Sát thủ vẫn chưa bị bắt sau 20 năm gây án kinh hoàng ở Nhật Bản

Cảnh sát Nhật Bản vẫn chưa bắt được nghi phạm giết hại 4 người trong một gia đình xảy ra cách đây 20 năm ở thủ đô Tokyo. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !