Quan chức Mỹ: EU nên “cảm ơn vì động thái này” của Mỹ chống lại Nord Stream-2

Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức Richard Grenell tuyên bố rằng, các lệnh trừng phạt chống lại đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2” đã được thông qua vì đáp ứng lợi ích của Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước châu Âu nên “cảm ơn vì động thái này”.

RIA Novosti đưa tin, “Nếu nói nghiêm túc thì 15 nước châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) và Nghị viện châu Âu (EP) đều nên bày tỏ mối lo ngại của họ trước dự án đường ống dẫn khí đốt của Nga. Từ lâu nay chúng tôi đã nghe các đối tác châu Âu nêu ý kiến rằng Hoa Kỳ cần hỗ trợ những nỗ lực của họ. Do vậy, lệnh trừng phạt là quyết định nhằm ủng hộ châu Âu”, ông Grenell tuyên bố.

Trước đó, Liên minh châu Âu phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các công ty châu Âu tiến hành kinh doanh hợp pháp và đang phân tích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ.

Đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream-2). Ảnh: RIA.

“EU phản đối việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty của khối này đang làm ăn kinh doanh hợp pháp. Ủy ban châu Âu hiện đang phân tích những tác động tiềm tàng có thể từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Mục tiêu của EC là đảm bảo dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream-2) vận hành một cách minh bạch, không phân biệt, với mức độ giám sát hợp lý”, phát ngôn viên EU cho biết.

Đồng thời, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angel Merkel cho biết, chính phủ nước này phản đối những biện pháp trừng phạt theo kiểu “ngoài lãnh thổ” mà Mỹ mới phê chuẩn. Berlin cho rằng những biện pháp này nhằm vào các công ty Đức, châu Âu và là sự can thiệp vào các vấn đề nội bộ của khu vực này.

Dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” trị giá 11 tỉ USD và dự kiến tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên được vận chuyển từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức. Việc xây dựng đường ống Nord Stream-2 gần như đã hoàn tất. Tính đến tháng 11/2019 hơn 80% đường ống dẫn khí đã được xây dựng. Đường ống dự kiến được đưa vào vận hành giữa năm 2020, tuyến đường ống có tổng công suất 55 tỷ mét khối khí mỗi năm.

Thanh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Dòng chảy phương Bắc-2 (Nord Stream-2) Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (TurkStream) khí đốt EU EC Đức Nga EP lệnh trừng phạt chống lại đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2” Mỹ chống lại Nord Stream-2

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !