Quan chức Lầu Năm Góc: Mỹ có thể sẽ "thua đau" trước quân đội Triều Tiên

Hãng tin Sputnik cho biết, một cựu chỉ huy Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã nói rằng trong trường hợp xung đột giữa Mỹ và Triều Tiên nổ ra, binh lính Mỹ trong khu vực sẽ dễ dàng bị quân đội Triều Tiên lấn át.

Tạp chí Newsweek (Mỹ) mới đây đã thu thập được một lá thư của ông Jan-Marc Jouas, cựu phó chỉ huy Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc tới một loạt các nghị sĩ đảng Dân chủ. Trong thư, ông cảnh báo Washington về những hậu quả có thể xảy ra nếu xung đột quân sự với Triều Tiên bất ngờ diễn ra.

Triều Tiên có một lực lượng vũ trang đông đảo.

“Chỉ với 28.500 binh lính, Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ tại Hàn Quốc hoàn toàn lép vế trước quân đội Triều Tiên, và quân đội Hàn Quốc sẽ là lực lượng chiến đấu chính nếu giao tranh xảy ra. Khác với bất kỳ cuộc xung đột nào khác, chúng ta sẽ không thể nhanh chóng triển khai quân”, bức thư viết.

Ông Jouas cũng nói thêm rằng sẽ phải mất nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tháng, Quân đội Mỹ mới có thể đưa thêm quân và cung cấp nhu yếu phẩm cho binh lính Mỹ đóng tại bán đảo Triều Tiên.

Ông cảnh báo rằng binh sĩ Mỹ triển khai đến khu vực này sẽ đứng trước nguy cơ bị quân đội Triều Tiên, ước tính có quân số lên đến 1,2 triệu người, dùng vũ khí thường hoặc vũ khí hóa học tấn công. Theo ông, điều này “sẽ càng khiến các binh lính tiếp viện khó có thể tiếp cận chiến trường”.

Ông Jouas cũng không đồng tình trước quan điểm rằng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ biến mất “hoàn toàn” nếu xung đột xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Bức thư của ông được công bố vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân, và rằng nếu nước này tiếp tục gây hấn bằng vũ khí hạt nhân, họ sẽ gặp nguy hiểm.

Trước Quốc hội Hàn Quốc, ông Trump không đe dọa Bình Nhưỡng với những phát ngôn mạnh mẽ, một dấu hiệu cho thấy cơ hội giải quyết căng thẳng bằng ngoại giao vẫn còn. Tổng thống Mỹ cũng nói thêm rằng Mỹ sẵn sàng triển khai quân đội và kêu gọi các nước đồng minh “hãy cô lập chính quyền Triều Tiên, không được hỗ trợ hay cung cấp hàng hóa cho nước này”.

Trong vài tháng qua, tình hình bán đảo Triều Tiên đang trở nên căng thẳng đáng kể, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng thử một loại tên lửa đạn đạo và các cuộc thử nghiệm hạt nhân, một hành động vi phạm nghị định của Liên Hợp Quốc.

Anh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !