Poroshenko thiết quân luật toàn quốc, Nga kêu gọi phương Tây trấn tĩnh Kiev

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Ukraine nên biết kiềm chế và cư xử đúng mực, nếu không ngay cả “các nhà tài trợ phương Tây” của họ cũng không thể nhẫn nại thêm với giới lãnh đạo nước này.

Ngoại trưởng Nga Lavrov

Trong một cuộc họp báo mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra bình luận về căng thẳng mới leo thang trong quan hệ giữa Moscow và Kiev.

Ông nhấn mạnh:  "Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi các nhà tài trợ phương Tây của Kiev trấn tĩnh những người trong cơn cuồng loạn quân sự đang cố gắng để kiếm được điểm số chính trị cho cuộc bầu cử sắp tới hoặc các sự kiện khác ở Ukraine". Ông Lavrov cũng khuyên Kiev "cư xử đúng mực" bởi phương Tây "vốn đã không hài lòng với giới lãnh đạo Ukraine".

Trước đó, Nga đã bắt giữ 3 tàu của Hải quân Ukraine là Berdyansk, Nikopol và Yana Kapu, do vi phạm Điều 19 và 21 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển, khi vượt qua biên giới Nga. Moscow cáo buộc ba tàu (bao gồm 2 tàu chiến loại nhỏ và một tàu kéo), đã bỏ qua các cảnh báo của FSB (Tổng cục an ninh Liên bang Nga ), khi đi vào vùng lãnh hải của Nga và có những hoạt động nguy hiểm.

Phía Nga đã quyết định nổ súng. Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết lực lượng tuần duyên của họ đã tạm giữ ba tàu hải quân của Ukraine tại Biển Đen, gần khu vực Crimea mới sáp nhập vào Nga.

Trước đó, hôm 25/11, vì lý do an ninh, Nga đã tạm thời đóng Eo biển Kerch nối giữa Biển Đen và Biển Azov. Sáng ngày 26/11, Moscow đã mở eo biển Kerch gần Crimea cho các tàu thương mại.

Các chỉ huy quân đội Ukraine khẳng định, Nga đã bắt giữ 23 thủy thủ Ukraine và có 6 người bị thương, trong đó có 2 người nghiêm trọng. Về phần mình, Nga cho biết họ buộc phải sử dụng vũ lực, tuy nhiên chỉ có ba binh lính Ukraine bị thương. Phía Nga thông báo, những người này đã được chăm sóc y tế, và không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng.

Nga đã mở một vụ án hình sự về việc vi phạm biên giới quốc gia và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp về tình hình trên Biển Azov.

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Chiều ngày 26/11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh ban hành thiết quân luật trên toàn quốc.

Theo trang mạng của Văn phòng Tổng thống Ukraine, tình trạng thiết quân luật sẽ có hiệu lực từ 15 giờ ngày 26/11 đến 15 giờ ngày 25/1/2019 (giờ Moscow -19h00 giờ Hà Nội). Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã được giao nhiệm vụ đưa ra các biện pháp tổ chức huy động một phần quân số.

Trước đó cùng ngày, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine (NSDC) đã thông qua quyết định ban bố tình trạng chiến tranh trên lãnh thổ Ukraine trong vòng 60 ngày. Quyết định này cần được Quốc hội Ukraine thông qua.

Trí Đức (Lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !