Phụ nữ Triều Tiên đổ xô đi làm đẹp trước Ngày của Mẹ

Trước dịp lễ quan trọng Ngày của Mẹ 16/11, nhiều phụ nữ Triều Tiên đã tới các salon làm tóc để làm đẹp. 

Vào năm 2012, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ký sắc lệnh kỷ niệm Ngày của Mẹ hàng năm vào ngày 16/11. 

Trước sự kiện đặc biệt này, nhiều người đã đổ xô tới các cửa hàng mỹ phẩm để mua quà tặng mẹ. Trong khi đó, không ít phụ nữ Triều Tiên đã tới các cửa tiệm làm tóc để tút tát lại vẻ bề ngoài trong dịp lễ quan trọng.

Các salon làm tóc và chăm sóc sắc đẹp ở Triều Tiên trở nên nhộn nhịp hơn trước Ngày của Mẹ. Những người phụ nữ tới đây để được cắt tóc, làm tóc và chăm sóc sắc đẹp nhằm giúp bề ngoài trông rạng rỡ hơn ngày thường.

Ngoài tiệm cắt tóc, những cửa hàng buôn bán mỹ phẩm cũng tấp nập người ra vào. Khách hàng tới đây đều muốn được tư vấn về các mặt hàng mỹ phẩm để tặng cho người mẹ, người vợ thân yêu.

“Vào Ngày của Mẹ, tôi thường tới trung tâm trưng bày sản phẩm của Nhà máy Mỹ phẩm Bình Nhưỡng để lựa chọn và mua đồ trang điểm cho mẹ mình. Mẹ tôi đã phải rơi nhiều nước mắt vì tôi và anh trai tôi. Bà đã rất vất vả để nuôi dạy chúng tôi”, ông Cha Guk Chol, một quan chức đoàn thanh niên quận chia sẻ.

Hoa tươi cũng là món hàng đắt khách trong Ngày của Mẹ ở Triều Tiên. Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật như ca hát, múa, và biểu diễn xiếc cũng được tổ chức ở nhiều nhà hát tại thủ đô Bình Nhưỡng.  

Trong những năm trước, phần lớn nhà hàng ăn uống ở thủ đô Bình Nhưỡng đều chật kín khách đặt bàn, thậm chí nhiều người phải đứng bên ngoài để chờ tới lượt.

Để tổ chức Ngày của Mẹ, nhiều gia đình Triều Tiên chọn cách ăn uống ở nhà hàng để phụ nữ trong gia đình được nghỉ ngơi và tận hưởng ngày lễ đúng nghĩa mà không phải bận rộn với công việc bếp núc. 

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lại 'biến mất' trong 23 ngày liên tiếp

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lại 'biến mất' trong 23 ngày liên tiếp

Một quan chức Hàn Quốc cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã không xuất hiện trước công chúng trong 23 ngày liên tiếp.  

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !